Vụ 4 người ngộ độc khi vệ sinh cống thoát nước: 2 công nhân được xuất viện

Lê Cầm
Lê Cầm
27/07/2023 19:09 GMT+7

Liên quan đến vụ ngộ độc khí khi làm vệ sinh cống tại đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đến nay 2 bệnh nhân được xuất viện, 2 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Ngày 27.7, bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh - Phó khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đến hôm nay tình trạng 2 bệnh nhân điều trị tại khoa đều cải thiện tốt, các chỉ số xét nghiệm về mức bình thường, được cho xuất viện và tái khám theo lịch hẹn.

Còn 2 bệnh nhân nằm tại khoa Nội phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi, cho biết sau khi được rửa phế quản tình trạng hô hấp của 2 bệnh nhân ngày càng giảm dần, hiện tại tình trạng hô hấp tương đối ổn và đang được tiếp tục theo dõi điều trị.

Vụ 4 người ngộ độc khi vệ sinh cống thoát nước: 2 công nhân được xuất viện

Theo bác sĩ Ngọc Khánh trong các hầm cống có thể có các khí như sunfua, metan gây ngộ độc. Qua trường hợp ngộ độc khí hầm cống, bác sĩ Khánh khuyến cáo người dân không tự mình đi xuống hầm cống, cống rãnh. Nếu công việc liên quan hầm cống nơi có khả năng sẽ gây độc hại do khí phải có quản lý kiểm tra hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật, có thiết bị phòng hộ để an toàn lao động, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc.

Vụ 4 người ngộ độc khi vệ sinh cống thoát nước: 2 công nhân được xuất viện - Ảnh 1.

Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân

N.H

Trước đó, ngày 26.7, nhóm 5 công nhân làm vệ sinh cống tại đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nắp cống được mở 20 khoảng phút, thì 1 người trong nhóm xuống để làm vệ sinh. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, người này bị ngất, nằm sấp trong lòng cống. 4 người còn lại lần lượt xuống cống và gặp phải tình trạng ngạt thở, ngất xỉu. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, 1 người đã tử vong.

Trong 4 người được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, có 2 bệnh nhân là N.K.M (22 tuổi) và T.T.B (43 tuổi) nhập khoa Bệnh Nhiệt đới; 2 trường hợp khác là D.B.C (33 tuổi) và V.H.B.A (36 tuổi) nhập khoa Nội phổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.