Vòng loại World Cup 2022: Trước giờ quyết định

14/11/2021 18:04 GMT+7

Rạng sáng mai, số phận của Vòng loại World Cup 2022 : Tuyển Tây Ban Nha không còn đường lùi"> Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2022 - đi thẳng đến Qatar hay phải chờ vòng play-off - sẽ được định đoạt.

Bồ Đào Nha (phải) đang có lợi thế lớn trong việc giành vé đến thẳng Qatar vào năm tới

Reuters

Lợi thế đang nằm trong tay Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi họ đều được chơi trên sân nhà và chỉ cần một kết quả hòa là sẽ đặt chân lên chuyến tàu đến Qatar vào năm tới. Tuy nhiên, cả 2 HLV Enrique và Santos đều quyết tâm giành trọn 3 điểm.

HLV Enrique nói: “Tất nhiên tôi nghĩ chúng tôi sẽ đặt chỗ tại World Cup 2022 vào chủ nhật. Chúng tôi sẽ gặp đội Thụy Điển rất xuất sắc, mà về lý thuyết sẽ chơi tấn công nhiều hơn, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng chứ không phải hòa. Chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng. Cả hai đội sẽ chơi giống nhau, gây sức ép và tấn công”.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 (các trận đáng chú ý)

15.11, 0 giờ: Armenia - Đức: Đức chấp 2 trái rưỡi, thắng 9

2 giờ 45: Bồ Đào Nha - Serbia: chủ nhà chấp 1 trái, thắng 9

Tây Ban Nha - Thụy Điển:

Tây Ban Nha chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Tương tự, HLV Santos cũng tin rằng Bồ Đào Nha sẽ không lỡ hẹn với VCK World Cup 2022. “Hòa hay thắng 5-0 đều giống nhau, nhưng tất nhiên tôi muốn thắng hơn. Đội tuyển Serbia sẽ phải chơi trên sân của chúng tôi. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tham dự World Cup”, ông nói.

Vấn đề là HLV Stojkovic của Serbia cũng đặt ra mục tiêu tương tự mà đây là một đội bóng được đánh giá cao do chất lượng đội hình của họ, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Điều này sẽ tạo nên một trận đấu tuyệt vời và sẽ rất thú vị để chờ xem những gì xảy ra ở Lisbon vào rạng sáng mai. Bồ Đào Nha không muốn chỉ kiếm được 1 điểm trước đội hình tài năng của Serbia, nhưng trận đấu này có thể kết thúc với kết quả đó, và Bồ Đào Nha giành quyền đến Qatar, còn Serbia phải chấp nhận một suất đá play-off.

Giống Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng vắng một số trụ cột nhưng HLV Enrique không quá lo lắng khi ông đang có quá nhiều tài năng và 50.000 CĐV trên sân La Cartuja sẽ tiếp thêm sức mạnh cho “Bò tót”. Trong khi đó, Thụy Điển cần nhanh chóng quên đi thất bại đầy bất ngờ tại Georgia khiến họ thất thế trướcTây Ban Nha.

Một số cuộc đối đầu trong quá khứ cho thấy Thụy Điển đã gây rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha, có nghĩa là người hâm mộ có thể mong đợi một cuộc so tài gay cấn khác tại Sevilla. Tuy nhiên, Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với tư cách là đội chơi tốt hơn trong những năm gần đây, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Do đó, nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục, với việc Tây Ban Nha giành được một chiến thắng sít sao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.