Bị tố hành hung trọng tài, Neymar vắng mặt trận Brazil gặp Argentina?

Giang Lao
Giang Lao
13/11/2021 09:35 GMT+7

Người hâm mộ Colombia đã gửi đơn tố cáo Neymar lên LĐBĐ Nam Mỹ, đề nghị phải phạt nguội ngôi sao người Brazil vì hành vi có ý hành hung trọng tài nhưng lại bị bỏ qua ở trận đấu sáng 12.11.

Trong trận Colombia thua tuyển Brazil 0-1 trên sân Neo Quimica Arena tại Sao Paulo, ở lượt 13 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Neymar đã có hành vi húc đầu vào mặt trọng tài người Chile, Roberto Tobar đầu trận nhưng lại không bị phạt thẻ.

Đoạn clip của người hâm mộ Colombia tố cáo Neymar hành hung trọng tài Roberto Tobar

chụp từ clip

Theo đó, Neymar phản ứng dữ dội vì ngay từ đầu trận đã bị các hậu vệ Colombia theo sát và có nhiều pha phạm lỗi. Mặc dù vậy, hành vi này của ngôi sao người Brazil được cho là quá mức cần thiết, trong đó đã la lối một cách hung hãn với trọng tài Roberto Tobar, tiếp đó có ý áp sát người ông này và húc đầu vào mặt.

Highlights Uruguay 0-1 Argentina: Messi ra sân thi đấu và tuyệt phẩm của Di Maria

Thế nhưng, dù Neymar có hành vi phản thể thao như vậy, trọng tài Roberto Tobar được cho là rất mềm yếu đã bỏ qua hành vi của cầu thủ ngôi sao Brazil để trận đấu được tiếp tục.

Vì vậy, nhiều người hâm mộ Colombia đã trích lại đoạn clip Neymar phản ứng và húc đầu vào mặt trọng tài Roberto Tobar để tố cáo lên LĐBĐ Nam Mỹ, và đề nghị cần xử phạt nguội ngôi sao này.

Neymar phản ứng và húc đầu vào mặt trọng tài Roberto Tobar

afp

Nếu bị phạt nguội, cùng với chiếc thẻ vàng nhận ở phút 74 cũng sau một lỗi phản ứng, Neymar có thể vắng mặt ở trận tiếp theo khi Brazil hành quân đến sân khách gặp Argentina cũng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ lúc 6 giờ 30 ngày 17.11 tới.

Highlights Brazil 1-0 Colombia: Selecao bất bại và chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2022

Tuy nhiên, hiện LĐBĐ Nam Mỹ chưa lên tiếng về sự việc, vì phải phân tích từ báo cáo trận đấu của trọng tài Roberto Tobar, nếu có nêu tình huống, chắc chắn Neymar có thể bị xử phạt nguội. Hiện tuyển Brazil đã sớm có vé dự vòng chung kết World Cup 2022, nên trận gặp Argentina chỉ mang tính chất danh dự (rửa hận trận thua 0-1 ở chung kết giải Copa America). Cũng ở trận này, Brazil vắng tiền vệ chủ chốt Casemiro do án thẻ phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.