Vốn FDI vượt mốc 20 tỉ USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/09/2023 06:39 GMT+7

Chiều 27.9, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cập nhật thông tin cho thấy dòng vốn FDI đổ vào VN trong 9 tháng năm 2023 duy trì đà tăng tích cực khi vượt mốc 20 tỉ USD, đạt gần 20,21 tỉ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, số dự án và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh với 2.254 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,23 tỉ USD, tương đương tăng lần lượt 66,3% và 43,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết hút vốn FDI nhiều nhất vẫn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt hơn 14 tỉ USD, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Bất động sản ở vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,94 tỉ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, nhưng giảm 45% so với cùng kỳ. 

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá chính nhờ những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã mang lại hiệu quả trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư tăng hơn. Trong 9 tháng, giải ngân vốn FDI cũng tiếp tục tăng, đạt gần 16 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Vốn FDI vượt mốc 20 tỉ USD sau 9 tháng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.