Vợ bị đánh giữa chợ, chồng 'bênh vực' rồi lãnh án 7 năm tù tội giết người

20/09/2023 14:33 GMT+7

Người đàn ông lái xe ô tô tông vào người đã đánh vợ mình nên bị tuyên án 7 năm tù về tội giết người.

Ngày 20.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Tùng (43 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội giết người.

Vợ bị đánh giữa chợ, chồng bênh vực rồi lãnh án 7 năm tù tội giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tiến Tùng hầu tòa về tội giết người

PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 1.4.2023, vợ bị cáo Tùng đến mua quần áo tại cửa hàng do chị Đ.T.D làm chủ, tại khu vực Trung tâm thương mại TT.Vân Đình (H.Ứng Hòa, Hà Nội).

Vợ bị cáo Tùng hỏi mua một chiếc áo với giá 80.000 đồng. Chị D. cho chiếc áo vào túi, đưa cho vợ bị cáo Tùng và chờ trả tiền.

Lúc này, vợ bị cáo Tùng muốn thử áo nhưng chị D. không đồng ý với lý do đây là hàng giảm giá. Vợ bị cáo trả lại áo và không mua hàng nữa, dẫn tới hai bên cãi nhau.

Trong lúc mâu thuẫn, chủ cửa hàng quần áo đã giật tóc, tát vào vùng đầu, mặt vợ bị cáo Tùng.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đến can ngăn nên hai bên mới dừng lại. Sự việc được một người quay video bằng điện thoại di động, sau đó đăng tải lên Facebook.

Tối cùng ngày, bị cáo Tùng thấy thông tin chia sẻ về đoạn video, liền hỏi vợ thì được kể lại sự việc xô xát ở chợ.

Bức xúc về việc vợ bị đánh, hôm sau, bị cáo Tùng đi ô tô đến khu vực chợ Vân Đình tìm chị D. để yêu cầu xin lỗi.

Tại đây, thấy vợ chồng chị D. đang mở cửa hàng, bị cáo Tùng đến hỏi lý do đánh vợ mình, đe dọa và bắt chị D. phải xin lỗi. Chị D. không đồng ý nên hai bên to tiếng.

Lo ngại xảy ra xô xát, chồng chị D. gọi điện thoại báo Công an TT.Vân Đình. Khi công an tới, bị cáo Tùng và chị D. không cãi nhau nữa. Tuy nhiên, bị cáo Tùng không về mà chờ công an đi khỏi, sau đó tiếp tục tranh cãi với đối phương.

Bị cáo Tùng cầm điện thoại di động, giơ về phía chị D. thì bị chị này gạt rơi xuống đất. Được mọi người can ngăn, bị cáo Tùng nhặt điện thoại rồi đi ra cổng chợ.

Khi khởi động xe ô tô, bị cáo Tùng thấy chị D. đi xe máy ra khỏi chợ liền đuổi theo và tông thẳng vào phía sau xe đối phương, đẩy đi khoảng 7 m, khiến chị D. và xe ngã, đổ xuống đường.

Bị cáo Tùng không giảm ga, tiếp tục điều khiển xe ô tô đẩy cả người và xe về phía trước, sau đó mới lách xe sang trái và tăng ga bỏ trốn.

Kết luận giám định cho thấy chị D. bị thương nhẹ, tổn hại 2% sức khỏe. Ngày 3.4, bị cáo Tùng đến Công an H.Ứng Hòa đầu thú về hành vi giết người.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Tùng đã bồi thường dân sự cho nạn nhân. Chị D. cũng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.