Quảng Ninh: Bắt lái đò giết người trốn truy nã suốt 31 năm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/09/2023 12:02 GMT+7

31 năm trước, chỉ vì mâu thuẫn trong hoạt động chở khách bằng đò trên vịnh Hạ Long, Bùi Huy Thắng dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn. Thắng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã về tội giết người.

Ngày 20.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bùi Huy Thắng (49 tuổi, trú tại tổ 19, khu 4, P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) sau 31 năm trốn truy nã về tội giết người.

Quảng Ninh: Bắt lái đò giết người trốn truy nã suốt 31 năm  - Ảnh 1.

Bùi Huy Thắng trốn truy nã suốt 31 năm, đã bị bắt giữ

HẰNG NGẦN

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 1992, Bùi Huy Thắng đang chèo đò chở 3 người đàn ông về tàu đang neo đậu trong vùng vịnh Hạ Long. Do mâu thuẫn về giá dịch vụ chèo đò nên hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc bỏ chạy, Thắng dùng dao đâm vào vùng bụng của người đàn ông đuổi theo mình phía sau, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. 

Ngày 30.7.1992, sau khi vận động đầu thú không thành, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã đối với Bùi Huy Thắng về tội giết người. Nhưng từ đó đến nay Thắng trốn vào tỉnh Đắk Lắk thay tên đổi họ sinh sống.

Đến ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ Bùi Huy Thắng và di lý bị can này về Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Bùi Huy Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phục hồi điều tra vụ án giết người đối với bị can Bùi Huy Thắng; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.