Vĩnh Long: Nghi bị nói xấu, dùng kéo đâm chết người

Nam Long
Nam Long
19/04/2023 18:49 GMT+7

Nghi ngờ bị nói xấu, nam thanh niên ở Vĩnh Long rủ bạn nhậu chở đi tìm rồi dùng kéo đâm chết người.

Ngày 19.4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh Cảnh (21 tuổi) 20 năm tù và Võ Văn Phụng (21 tuổi, cùng ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) 9 năm tù, cùng về tội giết người.

Đâm chết bạn nhậu của ‘vợ’ vì nghi người này nói xấu khiến ‘vợ’ bỏ đi - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Minh Cảnh (đứng) và Võ Văn Phụng tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, ngày 22.10.2022, sau khi nhậu tại nhà, Cảnh đến nhà Phụng nhậu tiếp vì "vợ hờ" đã bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với Cảnh. Trong lúc nói chuyện với Phụng, Cảnh cho rằng do anh P.V.T (33 tuổi, ngụ xã Tân Lược, H.Bình Tân, Vĩnh Long) nói xấu mình với "vợ hờ" nên người này mới bỏ nhà đi.

Sau đó, Cảnh kêu Phụng chở đi tìm anh T. để hỏi chuyện. Khi đi, Cảnh lấy cây kéo dài 23 cm tại nhà Phụng nhét vào lưng quần. 

Cả hai đi đến xã Tân Bình, H.Bình Tân thì gặp anh T. và hai bên xảy ra cự cãi. Cảnh dùng kéo đâm một nhát vào vùng ngực anh T., rồi kêu Phụng chở đi. Khi đi được 50 m, Cảnh kêu Phụng quay lại xem tình hình rồi cả hai chạy theo người dân đưa anh T. đi cấp cứu. Sau khi biết tin anh T. tử vong, Cảnh đến Công an xã Tân Lược, H.Bình Tân đầu thú.

Kết quả giám định pháp y kết luận anh T. tử vong do sốc mất máu cấp do đứt màng bao tim và đứt thủng tâm thất trái.

Tại tòa, Cảnh và Phụng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra án mạng. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án và trình bày của những người có liên quan, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Cảnh và Phụng mức án nêu trên về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.