Thức dậy bị đau chân, cô gái ở Anh tử vong vì 'kẻ giết người thầm lặng'

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/04/2023 15:30 GMT+7

Cô gái 18 tuổi ở Anh thức dậy vào buổi sáng với cơn đau chân. Sau đó không lâu, cô đã ngã gục trong phòng tắm. Người nhà ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Vài giờ sau, bệnh viện thông báo cô đã ngưng tim vì căn bệnh được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng".

Cô Aimee Singleton sống ở thị trấn Shrewsbury, hạt Shropshire (Anh). Vào 6 giờ sáng 2.4, cô thức dậy thì chân bị đau. Không lâu sau, cô đi vào phòng tắm và ngã gục trong đó, theo tờ The Sun (Anh).

"Cô ấy bị đau chân, sau đó là chân bắt đầu sưng to đến mức gần gấp đôi bình thường, cuối cùng bị ngã quỵ trong phòng tắm", Carol Jones, bạn thân của Aimee, kể lại với truyền thông địa phương.

Anh: chỉ vài tiếng sau khi kêu đau chân, cô gái trẻ tử vong vì huyết khối - Ảnh 1.

Cô Aimee Singleton, 18 tuổi, ở Anh đã tử vong vì cục máu đông

SHUTTERSTOCK

Sau khi ngã quỵ trong phòng tắm, Aimee lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian chờ xe cấp cứu đến, cô đã bị ngưng tim vài lần.

Tại bệnh viện, Aimee đã có thêm 6 lần ngưng tim. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng không thành. Cơ thể Aimee đã chịu quá nhiều tổn thương và họ không thể làm gì khác. Cô gái trẻ không may đã qua đời vào trưa hôm đó.

Vụ việc đã khiến gia đình, bạn bè và những người quen biết Aimee bị sốc. Vì cô chỉ mới 18 tuổi, khỏe mạnh, mới chỉ xuất hiện triệu chứng vào sáng hôm đó nhưng đến trưa thì đã tử vong. Các bác sĩ giải thích nguyên nhân thực sự khiến cô gái trẻ tử vong là do cục máu đông, căn bệnh được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng.

Cục máu đông là những huyết khối hình thành trong động mạch, tĩnh mạch. Mạch máu ở chân là một trong những vị trí dễ hình thành cục máu đông nhất. Triệu chứng thường gặp là sưng chân, đỏ, đau nhói hoặc sờ vào thấy ấm.

Ngoài ra, cục máu đông còn có thể xuất hiện trong các mạch máu ở cánh tay, bụng, phổi và não. Nếu xuất hiện ở phổi sẽ gây thuyên tắc phổi, ở não sẽ gây đột quỵ.

Những người có nguy cơ cao bị cục máu đông là thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, dùng thuốc tránh thai nội tiết kết hợp, đang mang thai, vừa sinh con hay sau khi nằm một chỗ, ít vận động trong thời gian dài, chẳng hạn như người vừa xuất viện.

Để ngăn cục máu đông, mọi người cần uống nhiều nước, thường xuyên vận động và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Với những người bị suy giãn tĩnh mạch chân thì cần mang vớ nén để máu lưu thông hiệu quả, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.