Cắt 2 chân vì cục máu đông: Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
03/01/2023 15:47 GMT+7

Các cục máu đông có thể gây rắc rối cho cơ thể khi chúng cắt đứt nguồn cung cấp máu trong tĩnh mạch và động mạch.

Như trường hợp của bà Jo Spencer sau đây, cảnh báo rằng cục máu đông có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp, theo nhật báo Express (Anh).

Trong khi các cơn đau tim và đột quỵ là một trong những hậu quả đáng sợ nhất, thì bà Jo, 55 tuổi, bị mất chân do cục máu đông. Bởi nó quá nguy hiểm, mọi người cần phải biết các dấu hiệu cảnh báo.

Cục máu đông có thể dẫn đến hậu quả rất khủng khiếp

minh họa: Shutterstock

Người phụ nữ đến từ Chester-le-Street, Hạt Durham, (Anh) đã rất đau khổ khi cục máu đông trong động mạch chủ chính đã cắt đứt nguồn cung cấp máu đến chân của bà. Thật không may, điều này khiến các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ chân của bà.

Mặc dù mắc bệnh tiểu đường từ năm 7 tuổi nhưng sức khỏe của bà vẫn rất tốt cho đến khi bà nhận thấy các ngón chân trái của mình chuyển sang màu xanh đen cách đây ít lâu.

Bà Jo Spencer chia sẻ: "Ngay khi tôi nhìn thấy bàn chân trái của mình, tôi đã phần nào hiểu rằng mình sẽ mất nó".

Tôi bị lở loét ở bàn chân và cẳng chân do bệnh tiểu đường, nhưng lần này ngón chân cái bên trái của tôi có màu xanh đen, trông rất tệ, bà mô tả, theo Express.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ chân trái đến dưới đầu gối, bà tỉnh dậy và bắt đầu cảm thấy đau ở chân phải.

Bà Jo Spencer nói: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ, dù gì mình cũng còn một chân và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi bắt đầu thấy đau ở chân phải. Lúc đầu, tôi cảm thấy như đau thần kinh tọa hoặc đau cơ, nhưng khi tôi nói với y tá, họ đã gọi bác sĩ ngay. Chân phải của tôi bị lạnh và mất mạch, vì vậy tôi được đưa trở lại phòng phẫu thuật để kiểm tra xem có thể cứu được không”.

Các bác sĩ đã gọi cho chồng của bà, ông David, và nói rằng họ phải cắt bỏ cả chân phải.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bà bàng hoàng nhận ra mình đã mất 2 chân

minh họa: Shutterstock

“Thật kinh khủng! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết mọi chuyện khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi muốn hóa điên”, bà Jo Spencer nói thêm.

Các triệu chứng cần chú ý

Sự thay đổi màu sắc trên chân và cơn đau như bà Jo Spencer đã trải qua có thể là triệu chứng báo động đỏ của cục máu đông. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyên nên để ý vùng da đỏ hoặc sẫm màu và bất kỳ vết sưng tấy nào trên cơ thể, theo Express.

Các triệu chứng cục máu đông khác ở chân có thể bao gồm:

Đau nhói hoặc chuột rút ở một chân (hiếm khi cả hai chân), thường ở bắp chân hoặc đùi.

Sưng một chân (hiếm khi cả hai chân).

Vùng bị đau nóng lên.

Xung quanh vùng đau bị đỏ hoặc sẫm màu.

Các tĩnh mạch sưng cứng hoặc đau khi chạm vào.

Gọi cấp cứu ngay nếu gặp các triệu chứng như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.