Việt Nam có hơn 75.000 tấn thuốc BVTV tồn đọng cần được tiêu hủy

04/04/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Sáng 4.4, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam cho biết cả nước hiện có trên 75.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng cần được tiêu hủy

(TNO) Sáng 4.4, tại Đà Nẵng, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam cho biết cả nước hiện có trên 75.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng cần được tiêu hủy.

Theo Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam, cả nước có 140 công ty, đơn vị cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cho người sử dụng. Hằng năm, Việt Nam dụng hàng chục ngàn tấn thành phẩm với trên 1.000 loại hoạt chất và 3.000 tên thương phẩm.

Đáng báo động là trên khắp lãnh thổ Việt Nam hiện có trên 75.000 tấn thuốc BVTV tồn đọng cần được tiêu hủy, trên 400 điểm ô nhiễm do thuốc BVTV tồn đọng, gần 32.000ha đất bị ô nhiễm.

Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam cho rằng vấn đề rất bức xúc trên đồng ruộng hiện chưa được giải quyết, đó là lượng rác thải bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV bị người dân vứt bỏ tràn lan sau khi sử dụng hết sức nguy hiểm, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất và các vùng lân cận.

Hữu Trà

>> Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
>> 3,2% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá ngưỡng
>> Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
>> Có gần 6.300 cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở ĐBSCL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.