Việt kiều trộm xe ở tòa nhà Becamex lãnh 10 năm tù

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/10/2018 12:21 GMT+7

Kevin Long Nguyen, Việt kiều Mỹ trộm ô tô ở trung tâm thương mại Becamex Tower (P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), bị tuyên phạt 10 năm tù.

Sáng 31.10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Kevin Long Nguyen (30 tuổi, quốc tịch Mỹ) về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương, Kevin Long Nguyen sinh tại tỉnh Đồng Nai. Năm 2016, Kevin Long Nguyen từ Mỹ về Việt Nam sống lang thang không nơi cư trú nhất định.
Sáng 6.8.2017, Kevin Long Nguyen đến trung tâm thương mại Becamex Tower và ngồi nghỉ ở bậc thềm thì thấy ông Phạm Việt Anh (47 tuổi, ngụ Bình Dương) đậu ô tô BS 61A - 230.40 trước cửa toà nhà để đi vào bên trong.
Phát hiện xe không khoá cửa, Kevin Long Nguyen lấy trộm xe, mang về TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.
Tuy nhiên, không bán được do xe mua trả góp ngân hàng và không có cà vẹt. Kevin Long Nguyen tiếp tục chạy xe về Đồng Nai để bán xe nhưng vẫn không bán được do không có giấy tờ xe.
Sáng 8.9.2017, Kevin Long Nguyen điều khiển xe về Bình Dương thì bị các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa phát hiện, bắt giữ giao cho công an xử lý.
[VIDEO] Bị cáo thời điểm bị bắt - Video tư liệu
Phiên toà xét xử Kevin Long Nguyen Ảnh: Đỗ Trường
Tại tòa, bị cáo, người bào chữa và người bị hại đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Kevin Long Nguyen. Đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù giam.
Sau khi xem xét, HĐXX đã áp dụng các biện pháp giảm nhẹ như: Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… tuyên phạt Kevin Long Nguyen 10 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.