Viện Pasteur TP.HCM kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà khoa học Louis Pasteur

Duy Tính
Duy Tính
12/09/2023 18:39 GMT+7

Năm 1891, Viện Pasteur TP.HCM được thành lập và là một trong những Viện Pasteur đầu tiên trên thế giới, chỉ sau Viện Pasteur Paris.

Chiều 12.9, Viện Pasteur TP.HCM phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, tổ chức lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học Louis Pasteur nhân dịp 200 năm ngày sinh của ông (nhà khoa học Louis Pasteur sinh năm 1822, qua đời năm 1895).

Đây là dịp để các thế hệ học trò được tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến của nhà sinh học, vi sinh vật học, hóa học Louis Pasteur cho nền khoa học của nhân loại và Việt Nam.

Viện Pasteur TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà khoa Louis Pasteur - Ảnh 1.

Viện Pasteur TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà khoa học Louis Pasteur

D.H

Viện Pasteur TP.HCM là một trong những Viện Pasteur đầu tiên trên thế giới (chỉ thành lập sau Viện Pasteur Paris), được thành lập vào năm 1891. 

Trong suốt hơn 130 năm qua, Viện Pasteur TP.HCM đã kế thừa và phát huy những thành tựu của nhà khoa học lỗi lạc Louis Pasteur, đặc biệt, trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn để phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

Một trong số những học trò xuất sắc của ông là bác sĩ Albert Calmette và bác sĩ Alexandre Yersin đã có công sáng lập ra Viện Pasteur. Ngoài ra, bác sĩ Alexandre Yersin còn có công mang cây cà phê, cao su về trồng và thí nghiệm phát triển ở Việt Nam.

PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, cho biết trong hệ thống 33 Viện Pasteur thế giới, Việt Nam là quốc gia duy nhất có 3 Viện Pasteur (tại TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang). Trong đó, Viện Pasteur TP.HCM được Viện Pasteur Paris giúp xây dựng và thành lập phòng xét nghiệm HIV và phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều phòng xét nghiệm khác tại Viện.

Trong lĩnh vực y tế nói chung, Chính phủ Pháp đã giúp đào tạo cho hơn 3.000 bác sĩ nội trú bệnh viện, góp phần to lớn cho việc đào tạo nhân lực chất lượng cao để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương gửi lời cảm ơn phía Pháp đã hỗ trợ Viện Pasteur TP.HCM tổ chức sự kiện quan trọng và ý nghĩa này. Bà Hương tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân hai nước.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng tri ân đến các thế hệ nhà khoa học của Viện đã miệt mài cống hiến cho ngành y tế nước nhà và mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Viện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp vào sự nghiệp khoa học, phòng chống dịch bệnh để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Louis Pasteur là cha đẻ của ngành vi sinh vật học, ông đã có những đóng góp to lớn cho nền khoa học của nhân loại, đặc biệt là trong lĩnh vực y học và công nghiệp. Những nghiên cứu của ông đã giúp nhân loại hiểu rõ hơn về nguồn gốc và cách lây truyền của các bệnh truyền nhiễm, từ đó phát triển các phương pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Ông cũng là người sáng lập ra các nguyên tắc của tiêm chủng, lên men vi sinh và thanh trùng. Ông được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử và là biểu tượng của tinh thần khoa học, lòng nhân ái. Những phát minh của ông đã góp phần thay đổi cuộc sống của con người, giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe cộng đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.