Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' cũng bị quán ăn, tivi chiếm hết lối đi chung

23/02/2023 13:25 GMT+7

Được giới thiệu là khu phố văn minh, kiểu mẫu nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán, kinh doanh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7 diễn ra suốt nhiều năm, khiến cư dân bức xúc.

Mỗi sáng đưa con đi học ở trường tiểu học Võ Thị Sáu (đường Đặng Đại Độ, Phú Mỹ Hưng), anh Nguyễn Hữu Linh thường đi bộ qua những con đường trong khu phố Hưng Gia 1. Nhưng không lần nào, cha con anh được đi trên vỉa hè.

"Chúng tôi luôn phải đi xuống lòng đường. Không chỉ nhiều quán lấn chiếm vỉa hè, mà các doanh nghiệp đặt văn phòng trong khu Hưng Gia, Hưng Phước... cũng chiếm dụng vỉa hè của chung làm của riêng để đậu xe. Khu phố này nhộn nhịp, xe cộ đông đúc rất nguy hiểm nếu đi xuống lòng đường. Thực tế, đã có tai nạn xảy ra", anh Linh phàn nàn.

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 1.

Quán cà phê ngay ngã tư đường Bùi Bằng Đoàn và đường số 2 khu Hưng Gia 1 đặt bàn tràn ra vỉa hè, xung quanh bao vây bằng các chậu cây cảnh lớn; xe máy đậu tràn xuống lòng đường

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 2.

Nhà hàng ở ngã tư đường nội khu Hưng Gia 1 và Bùi Bằng Đoàn lấn chiếm vỉa hè bằng cách đặt tivi màn hình lớn chắn ngang lối đi. Sau khi sửa chữa vào năm ngoái, nhà hàng đã lát đá vỉa hè theo cách riêng của mình, biến không gian ăn uống ra tận đường đi

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp trong khu phố Hưng Gia lấy vỉa hè làm bãi đậu xe tràn xuống lòng đường, người đi bộ chỉ còn cách đi ra giữa đường

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 4.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trở thành vấn nạn ở các khu phố của Phú Mỹ Hưng. Anh Nguyễn Tân, nhà gần quán cà phê TNT (47 đường số 2, khu Hưng Gia), cho biết, người dân từng có đơn thưa quán cà phê này lên UBND P.Tân Phong vào năm ngoái, nhưng không bị xử lý. "Cho đến nay, chúng tôi vẫn thấy quán ngang nhiên chiếm vỉa hè", anh Tân nói

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 5.

Khách đi bộ phải xuống lòng đường, "nản chí" nhường vỉa hè cho nhà hàng

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 6.

Đối diện cổng trường Hoàng Gia trên đường Đặng Đại Độ là quán ăn Hàn Quốc, cùng "phong cách" lấn chiếm vỉa hè với nhiều quán khác ở khu vực này

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 7.

Quán mang bếp ra sát lề đường nướng thịt, khói bay mịt mù cả khu vực

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 8.

Cách đó không xa, nhà hàng trên đường Cao Triều Phát đã nâng vỉa hè lên cao, bằng với nền nhà để tiện sử dụng

Vỉa hè ở 'phố nhà giàu' bị chiếm làm quán ăn, đặt tivi chiếm hết lối đi chung - Ảnh 9.

Quán phở ngay góc đường Phạm Thái Bường và Nguyễn Cao, khu Cảnh Đồi, cũng lấn chiếm vỉa hè làm nơi đặt bàn ghế cho thực khách. "Chúng tôi rất nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè lên Ban quản lý khu phố của Phú Mỹ Hưng và cả UBND P.Tân Phong, nhưng đâu vẫn vào đấy. Chúng tôi cho rằng, Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng phải có trách nhiệm trong việc này, phải phối hợp với cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, trả lại cho cư dân trong các khu phố không gian đô thị văn minh, hiện đại như Phú Mỹ Hưng đang quảng bá", anh Nguyễn Tân bức xúc.

VI NGUYỄN

Xem nhanh 20h ngày 23.2: Tuấn Saker bị khởi tố | Ông Đỗ Hữu Ca nộp lại tiền chạy án

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 22 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ và tiếp cận giao thông công cộng; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng... Đồng thời, có biện pháp sắp xếp khu vực tạm sử dụng để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân và có chế tài các trường hợp vi phạm. Chỉ thị cũng đề cập yêu cầu xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại khu vực trung tâm TP tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.