Vì sao ông Trump dọa Đại sứ Úc 'sẽ không ở Mỹ được lâu'?

Vì sao ông Trump dọa Đại sứ Úc 'sẽ không ở Mỹ được lâu'?

Thế Vinh
Thế Vinh
21/03/2024 09:37 GMT+7

Ông Donald Trump vừa cảnh báo rằng Đại sứ Úc tại Mỹ Kevin Rudd sẽ không thể tiếp tục giữ công việc này nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống.

Phát biểu công kích đó được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn gần đây khi chính trị gia Anh Nigel Farage nhắc đến những bình luận của ông Rudd về ông Trump.

Ông Farage nói: "Ông Rudd gần đây nói những điều rất kinh khủng, rằng ông Trump là một tổng thống phá hoại, là kẻ phản bội phương Tây. Và giờ ông ấy lại là Đại sứ Úc tại Washington".

Ông Trump phản ứng ngay: "Nếu đúng vậy thì ông Rudd chẳng ở lâu được đâu. Tôi không biết rõ ông ấy lắm. Tôi nghe nói ông ta cũng kiểu hay gây chuyện. Nghe nói ông ta cũng chẳng phải bóng đèn sáng nhất. Nếu ông ta thù địch vậy thì sẽ chẳng ở lại lâu được đâu".

Đáp lại những phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết ông Rudd sẽ tiếp tục giữ chức vụ này và được chính phủ Úc tin tưởng.

Bà Wong nói nền tảng của ông Rudd, trong đó có giai đoạn làm ngoại trưởng Úc, cho thấy ông có kinh nghiệm và kỹ năng để làm việc với bất kỳ ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Joe Courtney viết trên X rằng việc bổ nhiệm ông Rudd đã củng cố mối quan hệ giữa các nước: "Ông ấy được các nhà lập pháp ở cả hai đảng tôn trọng và ngưỡng mộ, một thành tích hiếm có ở Washington D.C".

Theo tờ The Guardian, kể từ khi trở thành đại sứ, ông đã có giọng điệu hòa giải hơn, và nói rằng mình đã "làm việc thoải mái" với các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa.

Ông Trump hiện gần như chắc chắn đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua của ông với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden có thể rất sít sao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.