Vì sao Mumbai trở thành miền đất hứa cho IPO?

Vì sao Mumbai trở thành miền đất hứa cho IPO?

Phương Thúy
Phương Thúy
04/12/2023 09:24 GMT+7

Theo công ty tư vấn toàn cầu EY, số lượng các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hay còn gọi là IPO, tại hai sàn giao dịch chứng khoán ở Mumbai của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công ty tư vấn toàn cầu EY, số lượng thương vụ IPO tại Sở giao dịch chứng khoán quốc gia và Sở giao dịch chứng khoán Bombay đều ở Mumbai, Ấn Độ, dự kiến sẽ tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên con số 209. Trong khi đó, số lượng các thương vụ IPO dự kiến sẽ giảm 33% xuống 126 ở Thâm Quyến, ở Thượng Hải giảm 36% xuống còn 99 và ở Hồng Kông giảm 19% xuống còn 61.

Mumbai: miền đất hứa cho IPO - Ảnh 1.

Ấn Độ đang thu hút nhiều thương vụ IPO

REUTERS

Báo Nikkei Asia dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện và niềm tin của người tiêu dùng là những nguyên nhân hàng đầu giúp Mumbai nổi lên như một "thỏi nam châm" hút các thương vụ IPO. Ông Ringo Choi, chuyên gia phụ trách mảng IPO khu vực châu Á-Thái Bình Dương của EY, cho biết Ấn Độ tăng trưởng trong những năm gần đây nhờ dân số trẻ và niềm tin của người dân vào tiềm năng của đất nước. So với một thập kỷ trước, cơ sở hạ tầng của Ấn Độ đã được cải thiện đáng kể.

Các đợt IPO ở Ấn Độ dự kiến sẽ huy động được 6,6 tỉ USD trong năm nay. Hồng Kông sẽ đứng thứ sáu, giảm 58% xuống còn 5,3 tỉ USD, dù đã dẫn đầu bảng xếp hạng IPO toàn cầu 7 lần trong vòng 15 năm qua nhờ các công ty công nghệ Trung Quốc.

Đến cuối năm nay, các đợt IPO ở Thượng Hải và Thâm Quyến dự kiến sẽ huy động được lần lượt 27,1 tỉ USD và 20,2 tỉ USD. Tại Mỹ, IPO trên Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York dự kiến sẽ mang lại lần lượt 11,4 tỉ USD và 10,7 tỉ USD.

Tuy nhiên, việc Ấn Độ thu hút nhiều thương vụ IPO cũng có mặt trái. Ông Nitin Bhasin từ công ty dịch vụ tài chính Ambit cho biết ông lo ngại Ấn Độ đang tiến gần đến "sự hưng phấn phi lý". Đây là cách diễn đạt mà Alan Greenspan, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã sử dụng vào năm 1996 khi bong bóng dotcom bắt đầu phình ra.

Ấn Độ cũng đang hưởng lợi từ sự phục hồi chậm chạp của Trung Quốc sau khi nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 hồi đầu năm. Chỉ số chứng khoán Sensex chuẩn của Ấn Độ đã tăng 10,3% trong năm nay tính đến ngày 1.12.2023, trong khi chỉ số CSI300 chuẩn của Trung Quốc giảm 10,4% và Hang Seng của Hồng Kông giảm 16,5%.

Trong một báo cáo tuần trước, ông Eunice Tan, chủ tịch mảng tín dụng khu vực tại S&P Global, cho biết cơ quan này kỳ vọng Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á sẽ động lực tăng trưởng mới ở châu Á-Thái Bình Dương. S&P Global cũng dự báo nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7% mỗi năm. Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,8%, Trung Quốc tăng trưởng 4,6%, Philippines 6,4% và Indonesia 5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.