Vì sao IELTS không cần thiết đến khi người học 18 tuổi?

Ngọc Long
Ngọc Long
17/03/2024 14:22 GMT+7

Theo các chuyên gia, thí sinh chỉ cần mất vài tuần là có thể làm quen với cấu trúc IELTS, nhưng cần một quá trình dài để hình thành năng lực tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết cho bài thi này.

Vì sao IELTS không cần thiết đến khi người học 18 tuổi?- Ảnh 1.

Các chuyên gia có mặt tại phiên thảo luận "Sẵn sàng cho muôn vàn cơ hội với IELTS" trong Ngày hội IELTS 2024 diễn ra ngày 16.3

NGỌC LONG

Hội đồng Anh hôm 16.3 tổ chức Ngày hội IELTS 2024 tại TP.HCM, thu hút khoảng 600 phụ huynh, học sinh tham dự. Tại đây, các chuyên gia về IELTS đã đưa ra nhiều quan điểm xoay quanh câu chuyện học và thi chứng chỉ này, cũng như những cơ hội mà nó mang đến cho thí sinh sau khi hoàn thành bài thi.

Thí sinh ngày càng trẻ hóa, có đáng lo?

Một xu hướng đáng chú ý của việc luyện thi IELTS hiện nay là thí sinh ngày càng trẻ hóa, theo bà Denise Thomson, Quản lý Trung tâm KTDC IELTS (TP.HCM). Chẳng hạn, vào năm 2018, chỉ 1,5% học viên tại trung tâm nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18. Nhưng vào năm 2022, con số này đã tăng lên gấp hàng chục lần, ở mức 30% và tiếp tục đạt mức 34% tính đến hết năm 2023.

"IELTS không chỉ dành cho các bạn muốn đi du học như trước mà đang đóng vai trò quan trọng với thị trường giáo dục trong nước. Đó là nhờ sự công nhận từ Bộ GD-ĐT (cho phép miễn thi môn ngoại ngữ và quy đổi thành điểm 10 xét tốt nghiệp THPT - PV) và các phương thức tuyển sinh kết hợp với IELTS của các trường ĐH Việt Nam", bà Thomson lý giải.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng hình thành một hiện tượng là thí sinh bắt đầu luyện đề và dự thi IELTS từ rất sớm, có khi ở độ tuổi THCS như 13, 14. Và điều này hoàn toàn không nên vì IELTS được khuyến nghị là dành cho thí sinh từ 16 tuổi trở lên, theo ông Andy Milner, quản lý học thuật chương trình thi Quốc tế, Hội đồng Anh khu vực Đông Á.

Vì sao IELTS không cần thiết đến khi người học 18 tuổi?- Ảnh 2.

Ông Andy Milner, quản lý học thuật chương trình thi Quốc tế, Hội đồng Anh khu vực Đông Á

NGỌC LONG

Nam chuyên gia cho biết, khuyến nghị của IELTS xuất phát từ thực tế những chủ đề, câu hỏi yêu cầu thí sinh phải hiểu biết và có sự lý giải nhất định về những vấn đề trên toàn cầu, từ đó thể hiện chúng bằng quan điểm cá nhân trong bài thi. "Điều này khiến IELTS dễ dàng hơn rất nhiều với một thí sinh 18 tuổi đang chuẩn bị cho hành trình ĐH, thay vì 12 hay 14", ông Milner nói thêm.

Nên xem IELTS chỉ là bước đệm

Theo ông Andy Milner, bài thi IELTS chỉ là bước đệm cho những gì thí sinh thực sự muốn làm, như học tập ở môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh hay làm việc ở doanh nghiệp đa quốc gia. "Để đạt mục tiêu, bạn không chỉ cần một tờ giấy đề chữ 'IELTS'. Bạn cần biết cách thực hiện các kỹ năng cần thiết bằng tiếng Anh, như tư duy học thuật hay đọc nghiên cứu, và luyện thi IELTS sẽ giúp rèn luyện điều này", ông nói.

Nam chuyên gia đồng thời lưu ý: "IELTS không thực sự cần thiết cho đến khi bạn đủ 17, 18 tuổi, và bạn chỉ cần vài tuần để làm quen với cấu trúc của bài thi IELTS. Tuy nhiên, để xây dựng nền tảng ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh khi nghe, nói, đọc, viết, ví dụ như đọc lướt, đọc nhanh, lắng nghe dự đoán hay tổ chức một bài nói dài hơi, thí sinh cần tôi luyện trong thời gian dài và các bài học không cần phải liên quan đến IELTS. Các kỹ năng trên cũng hữu ích cho cả cuộc sống sau này".

Chung quan điểm, bà Denise Thomson cho rằng điều cần biết là phải nhận ra IELTS không chỉ là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Bởi, phần lớn đề thi yêu cầu thí sinh phải biết cách tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, suy luận, lập luận có tính logic và nhìn nhận tình huống từ nhiều góc độ khác nhau chứ không phải học thuộc lòng. Đây là điều bị nhiều người lãng quên khi luyện thi IELTS, bà Denise lưu ý.

Vì sao IELTS không cần thiết đến khi người học 18 tuổi?- Ảnh 3.

Bà Denise Thomson, Quản lý Trung tâm KTDC IELTS (TP.HCM)

NGỌC LONG

"Những kỹ năng nêu trên sẽ chuyển hóa vào việc học của bạn sau khi hoàn thành bài thi, vì việc học ĐH không chỉ dừng ở các câu hỏi trắc nghiệm. Và hãy mạo hiểm, cố gắng học những kỹ năng này chứ đừng nên chỉ đặt mục tiêu vào một trường THPT hay ĐH nào đó nhờ IELTS", bà Denise khuyên các bạn trẻ hiện nay.

Cẩn trọng khi tự học

Nhờ sự phát triển của công nghệ, không ít thí sinh hiện luyện thi IELTS tại nhà thông qua các kênh tự học. Tuy nhiên, ông Andy Milner lưu ý thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng với một số dịch vụ trên mạng. "Họ đưa ra các cam kết, tuyên bố có những thông tin bí mật và hứa hẹn bạn sẽ được nhận trước khi thi. Nhưng điều này hoàn toàn sai sự thật", đại diện Hội đồng Anh khẳng định.

Cũng theo ông Milner, với vị thế là một trong những bài thi lâu đời và uy tín hàng đầu trên thế giới, các đơn vị đồng tổ chức thi IELTS cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ miễn phí cho thí sinh. Vì thế, nếu muốn được giải đáp các thắc mắc và tìm tài liệu cần thiết, hãy tìm đến những nguồn đáng tin cậy của Cambridge, IDP hay Hội đồng Anh và "hãy cố gắng tránh xa những thứ đáng ngờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.