Vì sao chùa Ba Vàng không có dữ liệu báo cáo thu chi?

23/07/2023 16:55 GMT+7

Bộ Tài chính đã lên tiếng lý giải xung quanh thông tin chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) không có dữ liệu báo cáo về thu, chi tiền công đức trong đợt thí điểm kiểm tra vừa qua.

Bộ Tài chính báo cáo trên cơ sở báo cáo của tỉnh Quảng Ninh

Tối 22.7, nhiều cơ quan báo chí đồng loạt đăng tải kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có nêu thông tin chùa Ba Vàng và hơn 50 di tích không có dữ liệu báo cáo. 

Bộ Tài chính 'bác' thông tin chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo - Ảnh 1.

Lễ khai hội chùa Ba Vàng diễn ra dịp đầu năm nay (ảnh minh họa)

TG

Đây là một trong số nội dung nêu tại báo cáo ngày 21.7 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Lê Minh Khái về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc. 

Ngay sáng 23.7, chùa Ba Vàng đã phát đi thông cáo cho rằng: "Việc báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu, chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung".

Theo thông báo này: "Không hề có một đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu, chi tiền công đức. Chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu, chi tiền công đức".

Trao đổi với Thanh Niên chiều 23.7, bà Vũ Thị Hải Yến, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết nội dung thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu, chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp từ báo cáo của TP.Uông Bí. UBND TP.Uông Bí có văn bản yêu cầu các di tích, trong đó có chùa Ba Vàng báo cáo nhưng không nhận được báo cáo của một số di tích. "Chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng", bà Yến nhấn mạnh. 

 Trống trơn thông tin báo cáo của chùa Ba Vàng

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đầu tháng 7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Bộ Tài chính báo cáo về kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Bộ Tài chính 'bác' thông tin chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo - Ảnh 2.

Về chi tiết số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phần thông tin của chùa Ba Vàng để trống ở tất cả các nội dung gồm: tổng số thu, tổng số chi, chi tiết nội dung chi

Theo đó, tổng số di tích tổng hợp báo cáo là 450 di tích/637 di tích toàn tỉnh (không bao gồm 187 di tích là danh lam thắng cảnh, không có công trình kiến trúc là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử cách mạng, di chỉ khảo cổ, các phế tích trong danh mục di tích toàn tỉnh). 

Trong tổng số 450 di tích được báo cáo, có một số cơ sở di tích lớn (di tích Yên Tử, di tích nhà Trần...) chứa đựng nhiều di tích nhỏ là các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng nên tại biểu tổng hợp có số di tích cao hơn so với báo cáo 450 di tích; có 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt (không bao gồm vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới); 47 di tích cấp quốc gia; 70 di tích cấp tỉnh; 328 di tích kiểm kê. 

Đáng chú ý, số di tích có báo cáo thu, chi được tổng hợp số liệu chỉ là 221/450 di tích được thống kê. 

Theo các biểu số gửi kèm báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tại phần tổng hợp số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố, TP.Uông Bí có tổng số di tích trên địa bàn tỉnh là 44, trong đó chỉ có 12 di tích có báo cáo thu, chi. 

Về chi tiết số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phần thông tin của chùa Ba Vàng để trống ở tất cả các nội dung báo cáo trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm nay, gồm: tổng số thu, tổng số chi, chi tiết nội dung chi.

Chiều ngày 23.7, phóng viên Báo Thanh Niên vẫn đang tiếp tục liên lạc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP.Uông Bí để làm rõ việc không có dữ liệu báo cáo thu, chi liên quan đến tiền công đức tại hơn 50 di tích, trong đó có chùa Ba Vàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có phản hồi của chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong đợt thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa qua, thời kỳ kiểm tra là trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Đoàn kiểm tra liên bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương kiểm tra đối với các di tích quốc gia đặc biệt (khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử; khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều; khu di tích lịch sử Bạch Đằng và di tích đền Cửa Ông). Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương tự kiểm tra đối với các di tích còn lại.

Về thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích, báo cáo nêu rõ trong năm 2022: tổng số thu là 70,8 tỉ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng). Tổng số chi là 54,4 tỉ đồng.

4 tháng đầu năm nay: tổng số thu là 61 tỉ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng), gần bằng số thu cả năm 2022. Tổng số chi là 29,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, số liệu nêu trên được tổng hợp từ báo cáo của 221 chủ thể, bằng 47% trên tổng số chủ thể quản lý di tích. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo, trong đó có chùa Ba Vàng thuộc di tích cấp tỉnh.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.