Quyền Linh, Ngọc Lan cảm động trước tình yêu của vợ chồng cụ ông 90 tuổi

P.C.Tùng
P.C.Tùng
23/08/2020 16:18 GMT+7

Quyền Linh, Ngọc Lan trong vai trò dẫn chương trình Tình trăm năm đã rất xúc động trước tình yêu bền chặt của cụ ông 90 tuổi dành cho người vợ 85 tuổi, nhất là khi nghe họ nói về ý nghĩa chiếc nhẫn cưới.

MC Quyền Linh và Ngọc Lan bất ngờ trước ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới mà cụ ông Huỳnh Văn Ráng (90 tuổi) đã áp dụng để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng vợ là cụ bà Lê Thị Hổ (85 tuổi). Tính đến nay, hai cụ đã kết hôn được hơn 60 năm và có 9 mặt con, trong đó có 1 con trai và 8 con gái. Ở tuổi 90, cụ ông Huỳnh Văn Ráng còn được biết đến như một kỷ lục gia từng 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan (Lào Cai).
Lần xuất hiện tại chương trình Tình trăm năm, cụ ông Huỳnh Văn Ráng và cụ bà Lê Thị Hổ rất đẹp lão và khỏe mạnh. Mặc dù gặp một chút khó khăn trong việc nhớ tên 9 người con và dâu - rể, nhưng cụ Ráng vẫn nhớ như in tình cảm chớm nở của mình dành cho "người con gái ấy".

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng (90 tuổi) và vợ là cụ bà Lê Thị Hổ (85 tuổi) trong chương trình

Ảnh: MCV

Theo chia sẻ, cụ Ráng gặp vợ khi bà còn là thiếu nữ 17 tuổi ngày ngày tát nước ở chiếc ghe chài của bố. "Thấy bà tát nước đẫm mồ hôi tôi cũng sốt ruột nên xuống tát giùm. Khi ấy tôi là quân nhân gác ở đó. Sau đó vì để ý bà ấy nên tôi hay xuống nhà bà xin nước uống. Thương nhau thì cứ thương thầm như thế cho đến khi có người mai mối mới hỏi cưới", cụ Ráng tâm tình.
Rất khác với tình yêu nhanh lẹ của giới trẻ, tình yêu của ông bà cũng lãng mạn ngày nhớ đêm mong, nhưng chậm và chắc. "Hằng đêm mình cũng suy nghĩ xem biết có được hay không. Hồi đó tôi cũng sợ, mấy ông đàn ông có khi hai ba bà một lượt thì nguy. Nên tôi suy nghĩ, rồi để ý xem người đó sao; đi lính rồi có cô nào theo không", cụ Hổ chia sẻ .
Được biết, dù thương nhau nhưng ông bà vẫn luôn giữ kẽ, kể cả việc không dám đứng gần nhau. Cụ Ráng nói: "Nam nữ thời đó quen nhau không giống như bây giờ. Phải đến ngày đám hỏi mới được nắm tay. Nhưng không phải được nắm trọn vẹn bàn tay mà có ngón tay thôi, bà đã run như thằn lằn đứt đuôi. Tôi cũng run nên đeo sợi dây chuyền mà móc mãi không vào". 
Thậm chí, nụ hôn đầu cũng phải chờ đến đêm tân hôn. Khi đã vào phòng, cụ Hổ bưng mâm rượu ra mời má chồng để làm lễ "trao thân gửi phận" cho đúng phong tục ngày đó. "Hồi xưa mắc cỡ lắm, nói đêm tân hôn chứ đâu có động phòng gì. Mắc cỡ lắm, nằm ngủ thì mỗi người xoay một hướng", cụ Ráng kể lại khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan khá bất ngờ.

Chiếc nhẫn cưới xoa dịu những cơn ghen và nhắc nhau nhẫn nhịn

Hơn 60 năm chung sống, cụ Ráng tiết lộ bà rất hay ghen: "Phải nói là bà ghen nhất vùng chứ không phải nhất xóm!". Trả lời thắc mắc về cách ông xoa dịu những cơn ghen của bà, cụ Ráng chỉ chiếc nhẫn trên tay MC Ngọc Lan và nói về ý nghĩa nhẫn cưới. "Trao nhẫn cho nhau, ý nghĩa là nhắc nhở phải biết nhẫn nhịn. Tất cả công việc của mình đều làm bằng tay, mà đeo nhẫn vào tay thì nhớ phải nhẫn nhịn nhau. Đặc biệt vợ chồng không nên tranh luận để giành phần đúng vì nó không có ý nghĩa gì", cụ ông nói. MC Quyền Linh cũng khéo léo nhấn mạnh đây là ý nghĩa mà thế hệ trẻ nên học hỏi để giữ cho hôn nhân hạnh phúc.

Dù đã ở tuổi gần 'bách niên giai lão', ông bà vẫn dành cho nhau tình cảm nồng đượm

Ảnh: MCV

Ông bà đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn nhất để nuôi dạy 9 đứa con nên người. Thời đó ông đi lính, bà ở nhà vừa làm dâu, vừa đi làm kiếm tiền để lo cho con. Cụ Hổ cũng như những người phụ nữ Việt Nam "giỏi việc nước, đảm việc nhà" khác để chăm lo toàn vẹn và nuôi dạy con cái nên người. Được biết, từ lúc kết hôn đến tận bây giờ khi đã 90 tuổi, cụ ông vẫn chỉ ăn cơm bà nấu, chứ không ăn bên ngoài. Một trong những bí quyết để có được hôn nhân hạnh phúc của ông bà còn là việc đi đâu cũng có nhau nên đến bây giờ hai cụ vẫn rất thoải mái khi xưng anh gọi em, nắm tay vui vẻ.
Cuối chương trình, cụ Ráng cũng gửi một lá thư tình cảm đến cụ Hổ: "Vợ chồng phải bình đẳng, không nên tranh luận giành phần phải với nhau và bao năm qua, tôi với bà đã làm được điều đó. Bà thấy không? Tôi nói rồi, bà cứ lấy tôi đi. Bà yên tâm là tôi chung thủy với bà và đến cuối đời tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với bà", khiến bà bật cười thích thú.

Những chia sẻ của đôi vợ chồng cao niên giúp giới trẻ có thêm kinh nghiệm để sống hạnh phúc

Ảnh: MCV

Tại Tình trăm năm, cụ ông 90 tuổi cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ ráng giữ mình đừng để rơi vào những cạm bẫy. Bản thân ông cũng từng có những phút yếu lòng nhưng phải biết suy nghĩ lại, phải nghĩ tới gia đình mình. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình muốn truyền tải đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ - những người sắp hoặc đang chập chững bước vào đời sống hôn nhân để có thêm kinh nghiệm sống hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau. Tình trăm năm được phát sóng vào 17 giờ 40 thứ bảy hằng tuần trên kênh HTV7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.