Khảo luận về tết

Nguyên Vân
Nguyên Vân
10/02/2018 07:51 GMT+7

Đọc Khảo luận về tết để cảm nhận Tết Nguyên đán là một phong tục tốt đẹp vẫn còn duy trì như nét sinh hoạt văn hóa mang những giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Đây là tác phẩm của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng (người có nhiều công trình nghiên cứu về phong tục tập quán, văn hóa dân gian Nam bộ như Hát sắc bùa Phú Lễ, Ông Địa - tín ngưỡng và nghi lễ, Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần…), giải thích nguồn gốc các phong tục ngày tết ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam như các tập tục viết câu đối và chơi chữ, các tập tục kiêng kỵ đầu năm, các nghi lễ tế tự ngày tết từ thời Trần đến thời Nguyễn…
Sách do NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM phát hành, cung cấp nhiều thông tin cho người đọc hiểu thêm Tết Nguyên đán vốn được bắt đầu từ việc thực hành lễ Nguyệt sóc (mùng 1), đó là ngày đầu tiên của năm nên được đặc biệt coi trọng.
Tết còn là biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh, theo góc độ mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên; đánh dấu thời điểm thay cũ đổi mới của chu kỳ thời tiết khí hậu thuận theo sự vận hành của vũ trụ...
Đọc Khảo luận về tết để cảm nhận Tết Nguyên đán là một phong tục tốt đẹp vẫn còn duy trì như nét sinh hoạt văn hóa mang những giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.