Công diễn vở múa Việt - Hàn Huyền thoại nữ nhân

28/11/2016 06:29 GMT+7

Lần đầu tiên trên sân khấu, câu chuyện về cuộc đời người phụ nữ từ thời niên thiếu đến tuổi thanh xuân, trở thành mẹ cho đến giai đoạn “gió heo may đã về” được chuyển tải bằng ngôn ngữ múa, trong vở Huyền thoại nữ nhân, diễn ra tối 28.11 tại Nhà hát TP.HCM.

Vở múa được biên đạo bởi nghệ sĩ Chun Yoo-oh (ảnh), người đã dàn dựng các tác phẩm múa được yêu thích trong thời gian gần đây như: Cây nỏ thần (dựa vào truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy), 800 năm hẹn ước (về cuộc đời hoàng tử Lý Long Tường)... Bà cũng sẽ tham gia trong vở múa, cùng các diễn viên: Trần Hoàng Yến và nhóm múa HBSO, nhóm múa Mulmatdol... Âm nhạc của vở được biểu diễn bởi các nghệ sĩ: Sang Goo-kang (soạn nhạc, piano) Cho Hae-ryong (giọng nữ cao), Đào Nhật Quang (clarinet), Lê Hoài Phương (đàn bầu), Kim Ji-hye (trống), Sera Ha (đàn cầm). Chương trình được thực hiện bởi Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.