Âm nhạc ngẫu hứng từ chất liệu phố phường

12/07/2016 07:39 GMT+7

Những người muốn tham gia sẽ cùng nhau tìm kiếm âm thanh, chất liệu trên khắp phố phường Hà Nội (chai, lọ, ống nhựa, tre, nứa...) để chế tạo nhạc cụ, cùng nhau tìm ra phương thức biểu diễn theo phong cách ngẫu hứng.

Sau thành công của chương trình năm 2015, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN tổ chức Hanoi Collective Orchestra lần 2, với hoạt động chính diễn ra vào ngày 17.7 tại sân vườn Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN (27 Quang Trung, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; vào cửa tự do).
Trong hai tuần diễn ra chương trình (bắt đầu từ 2.7) có những buổi tọa đàm của nhạc sĩ Otomo Yoshihide, nghệ sĩ âm thanh Suzuki Akio, nghệ sĩ Trần Lương, nghệ sĩ thiết kế âm thanh Morinaga Yasuhiro; các thành viên hướng dẫn người VN (Nguyễn Ban Ga, Phùng Tiến Sơn), Thái Lan (Nongyao Arnont, Thatchatham Bigg), Nhật Bản (Kano Haruka, Yoshihama Syo).
Trong ngày diễn ra hoạt động chính 17.7, những người muốn tham gia (không cần có kinh nghiệm học nhạc, chơi nhạc) sẽ cùng nhau tìm kiếm âm thanh, chất liệu trên khắp phố phường Hà Nội (chai, lọ, ống nhựa, tre, nứa...) để chế tạo nhạc cụ, cùng nhau tìm ra phương thức biểu diễn theo phong cách ngẫu hứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.