Ấm áp tình người trong 'Đàn ông ơi… Anh là ai?'

16/04/2017 06:39 GMT+7

Đàn ông ơi… Anh là ai? ( ảnh ) là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác thứ 2 giữa NSƯT Hạnh Thúy và Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Ở lần trở lại này, Hạnh Thúy có vai trò nặng ký hơn - tác giả kiêm đạo diễn vở kịch.

Vở diễn lấy bối cảnh là một xóm trọ bình dân, nơi sinh sống của những con người không cùng gốc gác, không chung quan điểm, thậm chí trái khoáy nhưng nồng hậu.
Mỗi thân phận đều giữ cho mình nỗi niềm riêng: một người đàn bà căm hận đàn ông vì từng bị phụ rẫy, một cô gái trẻ đau khổ vì bị đàn ông chà đạp, một cô gái mơ về tình yêu vĩnh cửu... Những mảnh đời khác biệt ấy được gắn kết với nhau bởi tình người, để rồi họ cùng nhau “ngộ” ra nhiều điều trong cuộc sống.
Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Thành Hội, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Hạnh Thúy, Quang Thảo, Công Danh, Lê Thúy, Thư Quỳnh…, công diễn vào 20 giờ ngày 28.4, sau đó là 16 giờ ngày 30.4 và sẽ diễn luân phiên tại Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, 139 Bắc Hải, P.14, Q.10, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.