Văn hóa hàn gắn vết thương chiến tranh

29/10/2017 06:00 GMT+7

Sáng 28.10, tại trụ sở Hội Nhà văn VN (Hà Nội) diễn ra hội thảo 30 năm giao lưu văn học Việt - Mỹ với sự tham gia của Ban lãnh đạo Hội Nhà văn VN, một số nhà văn, cựu chiến binh Mỹ và nhiều nhà văn trong nước.

Trong lời mở đầu, Chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh chia sẻ: “Từ năm 1987, các nhà văn VN và các nhà văn cựu binh Mỹ qua các hoạt động giao lưu của mình đã chọn văn hóa là con đường ngắn nhất để hàn gắn, góp phần thiết lập quan hệ hai nước”.
Tiến sĩ - nhà thơ Mỹ Kevin Bowen đã ôn lại những năm tháng khó khăn khi mời các nhà văn VN: Lê Lựu, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Khải, Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Lê Minh Khuê, Đỗ Chu… đến với Trung tâm William Joiner, ĐH Massachusetts, Boston (Mỹ) để giao lưu với các nhà văn cựu binh Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.