Vấn đề và Giải pháp: so sánh thuế thu nhập cá nhân

31/07/2023 20:07 GMT+7

Người làm công ăn lương đang phải đóng thuế TNCN với tỷ lệ cao hơn cả doanh nghiệp? Cá nhân phải đóng thuế cho cả phần thu nhập đáng lẽ để đảm bảo đời sống? Trong số Podcast Vấn đề và Giải pháp tuần này, hãy cùng biên tập viên Phương Thúy và Ông Nguyễn Văn Được làm rõ những vấn đề trên.

Hiện thuế TNDN là 20% và các doanh nghiệp chỉ nộp thuế trên phần lãi sau khi đã khấu trừ các chi phí hợp lệ trong quá trình hoạt động. 

Trong khi đó, cá nhân ở những thành phố lớn ước tính chi tiêu cao hơn rất nhiều so với giảm trừ gia cảnh theo quy định là 11tr/1 tháng cho bao gồm tất cả chi phí tiêu dùng, ốm đau, học hành. 

Điều này có nghĩa cá nhân phải đóng thuế cho cả phần thu nhập đáng lẽ để đảm bảo đời sống. Mức cao nhất trong biểu thuế luỹ tiến mà cá nhân người làm công ăn lương phải đóng là tận 35%, như vậy là có sự chênh lệch với 20% mà doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.