Vấn đề và Giải pháp: Muốn kinh tế phát triển phải tăng năng suất lao động

Vấn đề và Giải pháp: Muốn kinh tế phát triển phải tăng năng suất lao động

04/03/2024 19:30 GMT+7

Số Vấn đề và Giải pháp của Báo Thanh Niên ngày hôm nay sẽ cùng Phó giáo sư Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP.HCM bàn luận vấn đề vì sao năng suất lao động của Việt Nam chưa cao và làm sao để cải thiện.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, trong 30 năm qua, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới.

Từ 1990 đến 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng với tốc độ trung bình hàng năm 5,3%, nhanh hơn bất cứ nền kinh tế nào trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc. Mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng số liệu của Tổ chức Năng suất châu Á cho thấy, năm 2020, giá trị sản xuất mỗi giờ lao động của người Việt Nam chỉ đạt 6,4 USD, thua Philippines và Indonesia. Thực tế, việc năng suất lao động theo giờ của Việt Nam chưa cao không phải là một vấn đề mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.