Uống rượu say, nam thanh niên tông cảnh sát cơ động trọng thương

Trần Cường
Trần Cường
08/12/2023 19:34 GMT+7

Không làm chủ được tay lái, nam thanh niên say xỉn đã tông vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ rồi ngã ra đường. Vụ việc khiến cả 2 bị thương, trong đó chiến sĩ bị gãy chân, tay.

Tối 8.12, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 ngày 5.12, thượng úy Trương Văn Tú, cán bộ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội) cùng tổ tuần tra làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến QL1A, đoạn qua TT.Thường Tín (H.Thường Tín, Hà Nội) thì phát hiện nam thanh niên lái xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe sát lề đường để kiểm tra. 

Uống rượu say, nam thanh niên tông gãy chân tay CSCĐ - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, thăm hỏi, động viên chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

NGUYỄN BÍCH

Quá trình kiểm tra, một nam thanh niên khác lái xe máy đi với tốc độ cao, không làm chủ được phương tiện đã đâm trực diện vào thượng úy Tú. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên ngã ra đường bị thương, thượng úy Tú gãy chân trái, tay trái và 6 chiếc răng.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội làm rõ người đâm vào thượng úy Tú là Nguyễn Văn Hội (29 tuổi, trú xã Thanh Thùy, H.Thanh Oai, Hà Nội). Thời điểm kiểm tra, Hội có định lượng cồn trong máu rất cao, lên tới 39.127 mmol/lít, tương ứng vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Hiện thượng úy Tú và Hội đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 8.12, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã đến thăm hỏi, động viên thượng úy Tú.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội tặng quà, biểu dương thượng úy Tú về tinh thần kiên quyết đấu tranh với vi phạm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.