Uniqlo kiện Shein vì cáo buộc đạo nhái

Uniqlo kiện Shein vì cáo buộc đạo nhái

Phương Thúy
Phương Thúy
18/01/2024 07:19 GMT+7

Uniqlo kiện Shein với cáo buộc bán hàng nhái sản phẩm túi đeo hình lưỡi liềm của hãng.

Chiếc túi đeo hình lưỡi liềm của Shein đang bị thương hiệu thời trang Nhật Bản Uniqlo cáo buộc là nhái sản phẩm của họ. Do đó Uniqlo kiện Shein với cáo buộc bán hàng nhái, trong khi Shein tuyên bố đang điều tra vụ việc.

Uniqlo kiện Shein vì cáo buộc đạo nhái- Ảnh 1.

Chiếc túi đeo hình lưỡi liềm của Shein

CHỤP MÀN HÌNH

Fast Retailing, gã khổng lồ Nhật Bản sở hữu cả Uniqlo và Theory, cho biết hình thức của "sản phẩm giả" mà Shein đang bán "gần giống" túi đeo của Uniqlo.

Chiếc túi hình lưỡi liềm, đeo ngang thân và có giá chỉ 20 USD, nổi tiếng đến mức gây chú ý trên các phương tiện truyền thông toàn cầu và đứng đầu trong bảng xếp hạng các sản phẩm hot nhất của Uniqlo trong quý đầu tiên năm 2023.

Nhưng sự phổ biến của mặt hàng này cũng tạo ra làn sóng sản phẩm nhái, khiến Uniqlo phải cảnh báo trên trang web của mình rằng họ đang điều tra cáo buộc sao chép và có thể thực hiện hành động pháp lý.

Vụ kiện chống lại Shein đã được đệ trình tại Tokyo, trong đó nêu tên ba trong số các công ty quản lý thương hiệu – Roadget Business, Fashion Choice và Shein Japan.

Đơn kiện yêu cầu"ngưng ngay lập tức việc bán các sản phẩm nhái và bồi thường những thiệt hại mà công ty phải gánh chịu do việc bán mặt hàng này".

Đơn kiện nói thêm rằng việc bán những hàng nhái này đã làm suy giảm "đáng kể" niềm tin của khách hàng vào "chất lượng của thương hiệu Uniqlo và các sản phẩm của hãng" và Fast Retailing có "lập trường kiên quyết" chống lại mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Nhờ đâu Shein vượt qua các đại gia "thời trang nhanh" Zara và H&M?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.