Ukraine yêu cầu phương Tây cấp tên lửa phòng không giữa đồn đoán thiếu hụt

Ukraine yêu cầu phương Tây cấp tên lửa phòng không giữa đồn đoán thiếu hụt

21/04/2023 09:07 GMT+7

Tờ Financial Times hôm 19.4 dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay Ukraine sẽ yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp thêm tên lửa đất đối không. Theo nguồn tin này, phía Kyiv sẽ đưa ra yêu cầu trong một cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào tuần này.

Một quan chức châu Âu cho biết: "Phòng không tầm gần là một chủ đề ngày càng được Ukraine đưa ra nhiều hơn".

Vị này nhấn mạnh: "Nếu Kyiv sử dụng hết tên lửa phòng không, không quân Nga sẽ có không gian hoạt động".

Một tài liệu bị rò rỉ gần đây của Lầu Năm Góc đánh giá rằng năng lực của Kyiv trong việc bảo vệ lực lượng của mình khỏi các cuộc tấn công từ trên không sẽ bị giảm hoàn toàn vào ngày 23.5. Tài liệu chỉ ra rằng Ukraine có thể hết đạn cho 5 hệ thống phòng không quan trọng đang có trong biên chế quân đội nước này.

Financial Times cho biết các thành viên NATO đã nhận được thông tin tình báo rằng Nga đang tập trung máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công dọc chiến tuyến với Ukraine.

Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine vào ngày 21.4. Các quan chức Ukraine trước đây đã nói rằng sự thành công và thời gian của bất kỳ bước tiến lớn nào trên các mặt trậnsẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp thiết bị từ phương Tây.

Phương Tây đã và đang gửi cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không khác nhau, trong đó có tên lửa vác vai Stringer. Đức thông báo trong tuần này rằng một hệ thống Patriot tiên tiến hơn do Mỹ sản xuất đã được chuyển giao cho Ukraine.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kyiv có thể bị xem như hành động trực tiếp tham chiến, và chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.