Ukraine tuyên bố hệ thống Patriot bắn rơi 5 máy bay Nga trong 5 phút

28/11/2023 18:54 GMT+7

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 máy bay Nga chỉ trong vòng 5 phút bằng hệ thống Patriot hồi tháng 5.

Trong cuộc phỏng vấn với trang Novynarnia đăng ngày 27.11, phát ngôn viên Yuriy Ihnat của Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay Nga tại vùng Bryansk (Nga) vào ngày 13.5. Hệ thống Patriot do hãng Raytheon của Mỹ sản xuất và đã được cung cấp cho Ukraine, tầm ngăn chặn mục tiêu xa đến 80 km.

Ukraine nói hệ thống Patriot bắn rơi 5 máy bay Nga trong 5 phút - Ảnh 1.

Hệ thống Patriot tại sân bay ở Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 2

REUTERS

Theo ông Ihnay, các máy bay Nga bị bắn hạ gồm một chiếc tiêm kích-ném bom Su-34, một tiêm kích đa năng Su-35, 2 trực thăng Mi-8MTPR-1 phòng không và một trực thăng Mi-8.

"Nhờ các hành động quyết đoán không theo chuẩn mực, các hệ thống phòng không Patriot đã phá hủy 5 máy bay trong 5 phút tại trục Bryansk, từ nơi chúng được sử dụng để oanh tạc các vùng miền bắc của chúng ta với bom dẫn đường", ông Ihnat nói.

Ukraine tuyên bố hệ thống Patriot bắn rơi 5 máy bay Nga trong 5 phút

Theo tờ The New Voice of Ukraine, có 2 trực thăng quân sự Mi-8 và hai máy bay Su-34, Su-35 bị rơi gần như đồng thời vào ngày 13.5 tại vùng Bryansk, tổ bay thiệt mạng. Truyền thông Nga đưa tin về các sự việc nhưng Điện Kremlin không chính thức bình luận.

Ngày hôm sau, ông Ihnay cho rằng có thể có đến 3 trực thăng bị rơi và một nhóm máy bay-trực thăng của Nga khi đó đã bay cùng nhau để tấn công các khu định cư miền bắc Ukraine.

Phía Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Ihnat về sự kiện. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 28.11, Nga đã thiệt hại 323 máy bay quân sự và 324 trực thăng từ đầu xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.