4 máy bay Nga bị 'bắn hạ', Tổng thống Ukraine đến Đức

15/05/2023 06:18 GMT+7

Việc 4 máy bay Nga rơi trong cùng một ngày làm dấy lên nghi vấn Ukraine đứng sau, giữa lúc Tổng thống Zelensky lần đầu đến Đức từ khi xung đột bùng nổ.

Ukraine tấn công lãnh thổ Nga ?

Báo Kommersant của Nga đưa tin 4 máy bay của lực lượng nước này đã bị "bắn hạ" tại tỉnh Bryansk, một địa phương của Nga giáp với phía đông bắc Ukraine. Theo tờ báo, 2 chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 cùng 2 trực thăng quân sự Mi-8 đã bị "bắn hạ gần như đồng thời" trong một cuộc phục kích hôm 13.5. "Theo thông tin sơ bộ..., các máy bay chiến đấu được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Chernihiv của Ukraine, và các máy bay trực thăng ở đó để hỗ trợ chúng", Kommersant tường thuật.

Xem nhanh: Ngày 444 chiến dịch, Nga mất 4 máy bay cùng lúc, Tổng thống Ukraine tính tấn công đất Nga?

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 13.5 cho hay một máy bay Su-34 của Nga đã rơi tại tỉnh Bryansk nhưng không nêu rõ nguyên nhân. TASS cũng dẫn lời một quan chức ứng phó khẩn cấp tiết lộ một trực thăng Mi-8 đã rơi tại thành phố Klintsy (thuộc tỉnh Bryansk), cách biên giới Ukraine khoảng 40 km, với nguyên nhân trực tiếp là cháy động cơ. Các bản tin này không đề cập đến chiếc Su-35 hay chiếc trực thăng thứ 2.

4 máy bay Nga bị 'bắn hạ', Tổng thống Ukraine đến Đức - Ảnh 1.

Thủ tướng Scholz chủ trì lễ đón Tổng thống Zelensky tại Berlin ngày 14.5

Reuters

Theo Kommersant, toàn bộ lực lượng trên 4 máy bay đều thiệt mạng. Giới chức ở Moscow không lập tức bình luận, song một số blogger quân sự của Nga cho rằng Ukraine đứng sau sự việc. Kyiv cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức, dù trước nay thường phủ nhận liên can trong các vụ tấn công xảy ra bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, không quân Ukraine ngày 14.5 tuyên bố họ đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa cùng 25 máy bay không người lái (UAV) trong đợt không kích mới nhất của Nga đêm trước, theo Reuters. Tuyên bố cho hay Nga đã tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau bằng UAV Shahed, tên lửa Kalibr từ các tàu ở biển Đen cũng như tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Một quan chức cấp cao thuộc văn phòng tổng thống Ukraine cho hay ít nhất 2 người bị thương tại tỉnh Ternopil ở miền tây đất nước.

Tổng thống Ukraine từng đề xuất tung quân vào Nga, phá đường ống dẫn dầu đến Hungary?

Tổng thống Zelensky đến Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt chân đến Berlin ngày 14.5 trong lần đầu tiên thăm Đức kể từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2.2022. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, từng đối mặt với chỉ trích vì thái độ mà một số người cho là do dự trong việc ủng hộ Kyiv, nhưng hiện đã trở thành một trong những quốc gia cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự lớn nhất của Ukraine.

Đề xuất táo bạo của ông Zelensky ?

Theo báo The Washington Post đưa tin ngày 13.5, các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ trên mạng xã hội Discord cho thấy Tổng thống Zelensky từng đưa ra nhiều đề xuất táo bạo liên quan chiến sự trong khi họp với các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu Ukraine. Một trong các đề xuất như vậy là tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thậm chí chiếm các làng mạc gần biên giới với Ukraine để giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Đây là những tiết lộ chưa từng được biết đến kể từ khi truyền thông Mỹ đưa tin về vụ rò rỉ tài liệu mật gây chấn động Lầu Năm Góc vào đầu tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post tại Kyiv, ông Zelensky bác bỏ thông tin trên, cho rằng đó là chuyện "tưởng tượng".

Ông Zelensky đã gặp cả Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz của Đức sáng 14.5 (theo giờ địa phương). Trước đó, ngày 13.5, chính phủ Đức công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2,7 tỉ euro cho Ukraine, khoản hỗ trợ lớn nhất của Berlin từ đầu chiến sự. Ông Zelensky đã bày tỏ sự biết ơn với chính phủ Đức trong các cuộc gặp tại Berlin hôm sau. Cùng ngày, ông Zelensky di chuyển đến thành phố Aachen ở miền tây Đức để nhận giải thưởng Charlemagne tôn vinh các nỗ lực thúc đẩy sự đoàn kết ở châu Âu.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Trước khi đến Đức, ông Zelensky đã gặp các lãnh đạo của Ý tại Rome cũng như gặp Giáo hoàng Francis tại Tòa Thánh Vatican. Tổng thống Ukraine đã đề nghị người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kyiv, trong khi giáo hoàng cho biết Vatican sẽ nỗ lực tìm cách hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa đến Nga. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.