Ukraine tung 150.000 quân, phản công vẫn chưa có đột phá

Ukraine tung 150.000 quân, phản công vẫn chưa có đột phá

04/08/2023 21:18 GMT+7

Các quan chức Mỹ thừa nhận, mặc dù triển khai các đơn vị tốt nhất do NATO huấn luyện, Kyiv vẫn không thu được lợi ích đáng kể nào trong cuộc phản công.

Trang tin Politico hôm 1.8 đưa tin Ukraine đã triển khai thêm 150.000 quân tăng cường cho cuộc phản công mới, nhưng điều này chưa tạo ra được nhiều kết quả.

Kyiv đã triển khai 150.000 binh sĩ trên ba trục tấn công, với các đơn vị tốt nhất do NATO huấn luyện đang cố gắng xuyên qua mạng lưới công sự phòng thủ nhiều lớp của Nga gần làng Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia.

Theo Politico, các công trình cố thủ của Nga đã cho thấy sự đáng gờm, và Lầu Năm Góc nhận định rằng “bước tiến của Ukraine đo được khoảng vài trăm mét”.

Một quan chức ẩn danh cho biết: “Họ đang thu được các kết quả nhỏ, từng chút một. Họ vẫn đang đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của Nga – lớp phòng thủ thứ hai và thứ ba”. Politico phỏng đoán: “Nếu những ai ủng hộ Ukraine đang hy vọng vào một bước đột phá… thì họ đã vô cùng thất vọng”.

Trang tin này ngày 1.8 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ nhận định rằng Lầu Năm Góc dự đoán chiến dịch phản công của Ukraine sẽ kéo dài ít nhất là qua mùa thu và có thể sang cả mùa đông.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định trên của phía Mỹ.

Ukraine tăng cường 150.000 quân chiến đấu trong ‘cuộc phản công mới’ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay và trao danh hiệu Anh hùng nước Nga cho ông Timur Kurilkin, một trung tá tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tại Moscow (Nga) ngày 2.8.2023

REUTERS

Các lực lượng của Kyiv đã phát động cuộc phản công nhằm vào Nga hồi đầu tháng 6, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước các bãi mìn, sức kháng cự được không quân và pháo binh yểm trợ của quân phòng thủ Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine đưa ra nhiều cách giải thích cho khởi đầu không đạt kỳ vọng, như việc phương Tây không cung cấp vũ khí đạn dược đủ và sớm hơn, gây trì hoãn cuộc tấn công và không thể làm suy yếu lợi thế không quân của Nga. Đến cuối tháng 6, Kyiv nói các cuộc tấn công chủ yếu nhằm thăm dò chỗ yếu của tuyến phòng thủ Nga.

Tin tức về đợt phản công mới đã rộ lên vào ngày 26.7, khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công “quy mô lớn” gần Orikhiv có sự tham gia của ba tiểu đoàn Ukraine được xe tăng yểm trợ. Vài giờ sau, tờ New York Times đưa tin rằng “đòn tấn công chính” của cuộc phản công đã bắt đầu.

Một tuần sau, Nhà Trắng xác nhận rằng các lực lượng của Kyiv đang gặp khó khăn. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN hôm 31.7 rằng: “Ukraine đang tiến chậm. Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ là, khi họ lao vào các tuyến phòng thủ, đôi khi sâu đến 3 lớp, còn có nhiều bãi mìn bảo vệ, đó thực sự là một công việc kinh khủng”.

Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin hôm 30.7 tuyên bố Nga không chỉ đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine mà còn tiến hành một cuộc phản công và tiến công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.