Ukraine thiếu quân, tiểu đoàn tự tổ chức mộ binh

Ukraine thiếu quân, tiểu đoàn tự tổ chức mộ binh

La Vi
La Vi
19/02/2024 14:34 GMT+7

Ukraine đang nỗ lực cải tổ việc huy động và mở rộng tuyển dụng khi cuộc xung đột với Nga sắp tròn 2 năm. Tiểu đoàn Sói Da Vinci nổi tiếng đang tự mình giải quyết vấn đề để củng cố hàng ngũ của mình.

Tại văn phòng của tiểu đoàn mang tên "Sói Da Vinci" của Ukraine, các cuộc phỏng vấn tuyển mộ đang diễn ra.

Khi cuộc xung đột với Nga sắp tròn 2 năm, quân đội Ukraine đang thiếu hụt binh sĩ và việc tuyển quân mới đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, tiểu đoàn Sói Da Vinci - phiên hiệu được đặt theo tên của một chỉ huy thiệt mạng ở Donbass hồi tháng 3.2023 - đang tìm cách tự củng cố lực lượng của mình.

Ukraine thiếu quân, tiểu đoàn tự tổ chức mộ binh- Ảnh 1.

Tên của tiểu đoàn được đặt theo tên Anh hùng Ukraine Dmytro "Da Vinci" Kotsiubailo

Reuters

Viên chỉ huy đó là Dmytro "Da Vinci" Kotsiubailo , vào năm 2021 đã trở thành một trong những người trẻ nhất được phong danh hiệu Anh hùng Ukraine, với tên tuổi có ảnh hưởng lớn đến công chúng Ukraine.

Và bây giờ, tiểu đoàn Sói Da Vinci đang dựa vào uy tín này để thu hút tân binh.

"Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm những người muốn chiến đấu, muốn gia nhập đơn vị của chúng tôi và hiểu mục tiêu của họ cũng như muốn gia nhập nhóm của chúng tôi", chỉ huy Tiểu đoàn Sói Da Vinci cho hay.

Ukraine đã không đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc phản công được phát động vào tháng 6 năm ngoái và phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga trên phần lớn chiến tuyến. Quân đội Ukraine đang huy động thêm người nhập ngũ để bổ sung lực lượng. Quốc hội thậm chí còn đang xem xét một dự luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và tăng cường hình phạt đối với những hành vi trốn quân dịch.

Ukraine thiếu quân, tiểu đoàn tự tổ chức mộ binh- Ảnh 2.

Văn phòng của Tiểu đoàn Sói Da Vinci ở Kyiv

Reuters

Tuy nhiên, nỗ lực huy động quân gặp nhiều cản trở vì những cáo buộc tham nhũng. Một số báo cáo cũng cho thấy các sĩ quan phụ trách huy động quân đã dùng vũ lực xông vào nhà hoặc lên xe buýt để kéo những người đàn ông đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên với riêng tiểu đoàn Sói Da Vinci, nỗ lực tuyển quân đã thành công lớn. Theo chỉ huy đơn vị, họ đang tìm kiếm khoảng 500 thành viên mới nhưng đã nhận được hơn 1.000 đơn đăng ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.