Ukraine hối hả đào hào đắp lũy

Ukraine hối hả đào hào đắp lũy

13/03/2024 19:34 GMT+7

Quân đội Ukraine đang xây dựng các công sự trước một cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa xuân, trong bối cảnh có lo ngại rằng tiến độ xây dựng chúng không đủ nhanh.

Thành công của các lực lượng Nga trong việc ngăn chặn cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine có một phần đóng góp quan trọng từ hệ thống công sự phòng thủ đáng gờm có tên gọi “Phòng tuyến Surovikin”.

The Wall Street Journal đưa tin quân đội Ukraine cũng đang xây dựng chiến hào và mương chống tăng nhằm đương đầu lực lượng Nga đang tạo đà tiến sau khi kiểm soát được thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk vào tháng 2.

Trong bối cảnh viện trợ quân sự từ Mỹ tiếp tục bị trì hoãn, Kyiv đang tìm cách tiết kiệm đạn dược, đào hào xây công sự và tìm cách tấn công các lực lượng Nga đang di chuyển, trong cái gọi là “phòng thủ tích cực”.

Theo báo Newsweek, ông Zev Faintuch, nhà phân tích tình báo cấp cao tại công ty an ninh Global Guardian, nói “Ukraine cần áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực. Nước này có thể đánh đổi không gian lấy thời gian, vì Ukraine có diện tích lãnh thổ rộng lớn”.

Ukraine hối hả đào hào đắp lũy- Ảnh 1.

Công sự phòng thủ của Ukraine đang trong quá trình xây dựng

FACEBOOK

Ông cho biết: “Nga chỉ thực sự có thể tiến lên khi nước này còn giành được ưu thế về hỏa lực pháo binh và nhân lực. Với các loại vũ khí tầm xa sẽ sớm xuất hiện ở Ukraine, bao gồm máy bay chiến đấu và nhiều hệ thống nhỏ có khả năng tiêu diệt các phương tiện, thì thật khó để thấy những bước tiến nhanh chóng của Nga”.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khi động lực chuyển sang có lợi cho Nga thì việc xây dựng và củng cố phòng tuyến ở phía Ukraine còn tiến triển chậm chạp.

Theo báo Wall Street Journal, ở phía tây Avdiivka, các máy xúc đang đào đất để tạo mương, hào chống tăng. Binh lính Ukraine đang phải gấp rút xây dựng các công sự trong tầm pháo kích và không kích của Nga.

Ông Oleksiy Hetman, thiếu tá Vệ binh Quốc gia Ukraine, bày tỏ lo ngại về khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ của Ukraine, và lo lắng rằng công việc đang được tiến hành quá chậm và quá muộn. Ông nói với kênh truyền hình Espreso TV của Ukraine rằng hệ thống công sự “đáng lẽ phải được xây dựng từ đầu năm 2022”.

Ông nhận định Ukraine hiện không thể có đủ thời gian, nhân lực và kỹ thuật để “xây dựng các tuyến phòng thủ thành ba hàng và dài 1.500km, mạnh mẽ” như hệ thống phòng ngự được đặt biệt danh theo tên tướng Sergei Surovikin của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.2 tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra các công sự nhằm giúp xác định và loại bỏ những điểm yếu trên tiền tuyến. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào đầu tháng 3 thì cho biết Kyiv đã dành gần 790 triệu USD cho việc củng cố công sự.

Ông Michael Kofman, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, hôm 6.3 nói “công sự là nỗ lực ưu tiên và là một trong những lĩnh vực chính mà Ukraine đang cố gắng cải thiện ở mặt trận ngay lúc này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.