Ukraine điều hành mạng lưới gián điệp phá hoại bên trong nước Nga?

Ukraine điều hành mạng lưới gián điệp phá hoại bên trong nước Nga?

09/06/2023 15:49 GMT+7

Các quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin là công việc của các đặc vụ thân Ukraine.

CNN dẫn lời các quan chức làm việc với tình báo Mỹ cho biết Ukraine đã xây dựng ở bên trong nước Nga một mạng lưới gián điệp đã qua huấn luyện cùng nhiều cảm tình viên để thực hiện các hoạt động phá hoại trên khắp nước này.

Chính quyền Kyiv được cho là đã cung cấp cho nhóm người này máy bay không người lái (UAV) do Ukraine sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, theo CNN hôm 5.6.

Một số quan chức Mỹ giấu tên cũng nói với CNN rằng những đặc vụ thân Ukraine này chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin vào đầu tháng 5 và các UAV được sử dụng trong vụ này được phóng từ bên trong nước Nga.

Vào thời điểm đó, hai máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa khi cố gắng tấn công tổ hợp kiến trúc lịch sử ở trung tâm Moscow. Các quan chức Ukraine phủ nhận có liên quan, nhưng Moscow gọi vụ việc là “một hành động khủng bố được lên kế hoạch trước” và một nỗ lực nhằm ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nguồn tin của CNN không thể xác nhận những phần tử phá hoại đó có liên quan gì đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào Moscow trong hôm 29.5 hay không. Một số tòa nhà dân cư ở thủ đô đã bị hư hại trong cuộc tập kích, với 2 người bị thương nhẹ.

Ukraine điều hành mạng lưới nhóm phá hoại bên trong nước Nga - Ảnh 1.

Một máy bay không người lái rơi cách văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin (thủ đô Moscow), tháng 2.2023

THE SUN

Theo quân đội Nga, 3 trong số các UAV đang lao tới đã bị chế áp bằng các biện pháp tác chiến điện tử, trong khi 5 chiếc khác bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Hai quan chức cho CNN biết rằng Ukraine đã giao toàn bộ UAV và linh kiện để lắp ráp UAV cho các điệp viên của mình thông qua các tuyến đường buôn lậu được cho là do Kyiv thiết lập ở Nga.

Theo CNN, câu hỏi ai đang lãnh đạo nhóm phá hoại đó là một vấn đề “mờ mịt”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng một số đặc vụ trong cộng đồng tình báo Ukraine có liên quan đến các cuộc tấn công này.

Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow một tuần trước, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine có “hoạt động khủng bố”, cũng như cố gắng khiêu khích Nga đưa ra phản ứng đáp trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.