Ukraine ‘có khả năng quân sự giành lại Crimea’, Mỹ lo ngại gì?

21/12/2022 10:30 GMT+7

Một quan chức Mỹ gần đây nói với giới nghị sĩ nước này rằng Ukraine về quân sự có khả năng giành lại Crimea , tuy nhiên chính quyền Mỹ vẫn còn lo ngại về khả năng đáp trả của Nga nếu điều đó xảy ra.

Theo NBC News, các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden và các thành viên quốc hội Mỹ hồi cuối tháng 11 đã thảo luận về việc tiếp tục viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine trong tương lai gần.

Đài NBC News ngày 16.12 dẫn lời hai quan chức Mỹ thuật lại rằng trong cuộc họp này, khi được hỏi Ukraine hiện có cố gắng giành lại Crimea hay không, một quan chức chính quyền Mỹ đã trả lời rằng Kyiv hiện có khả năng giành lại bán đảo đó.

Theo NBC News, một quan chức Mỹ sau đó nói rằng Ukraine không có mục tiêu giành lại Crimea trong ngắn hạn, nhưng thừa nhận Ukraine đã thể hiện sự kiên cường và bền bỉ trong suốt cuộc chiến chống lực lượng Nga.

Hình ảnh cầu Kerch, nối Crimea và lục địa Nga, bốc cháy sau một vụ nổ ngày 8.10.2022

getty images

Hiện nay, các sĩ quan quân đội cấp cao Mỹ và giới chức phương Tây đánh giá rằng Ukraine đã thể hiện sự khéo léo và gan dạ trong việc chống lại một quân đội lớn hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn, và nhanh chóng kết hợp được các hệ thống vũ khí mới do các thành viên NATO cung cấp.

Tuy nhiên, giới quan chức và chuyên gia cho rằng trong tương lai gần sẽ không có cuộc tấn công nào của Ukraine nhằm giành lại Crimea, chủ yếu là do tình hình xung đột hiện tại chưa thuận lợi cho cuộc tấn công như vậy, theo NBC News.

Ukraine đang gặp khó khăn và đã mất một số vùng lãnh thổ quanh thị trấn Bakhmut ở phía đông. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng dựa trên vị trí hiện tại của các lực lượng Ukraine và chiến tuyến, Kyiv sẽ hướng về phía đông bắc trong những tháng tới, thay vì phía nam tới Crimea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.