Ukraine có bước tiến chiến thuật trong phản công miền nam

Ukraine có bước tiến chiến thuật trong phản công miền nam

Linh Trương
Linh Trương
24/08/2023 05:31 GMT+7

Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ, lực lượng Ukraine hôm 22.8 tiếp tục có bước tiến trong và xung quanh làng Robotyne ở phía tây vùng Zaporizhzhia, trong khi Nga có vẻ đã giảm quân số tại đây.

Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine hôm 22.8 đã đăng một video cho thấy binh sĩ đang sơ tán thường dân ở Robotyne. Lữ đoàn này thông báo đã vượt qua các lớp phòng ngự của Nga gần Robotyne để tiến vào làng. Quân đội Nga chưa có bình luận về thông tin này, nhưng đa số blogger quân sự Nga hôm 22.8 tiếp tục xác nhận việc Ukraine đã giành được phần lớn diện tích phía bắc làng Robotyne, còn lực lượng Nga vẫn giữ đa số vị trí ở phía nam.

Diễn biến trong những ngày qua cho thấy dường như lực lượng Ukraine đã có giao tranh ở tuyến phòng thủ đầu tiên trong hệ thống phòng thủ 3 lớp của Nga ở miền nam Ukraine.

Từ hôm 19.8, kênh CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã vượt qua một bãi mìn của Nga nằm ở phía bắc TP.Tokmak và đang tấn công vào tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố này. Tokmak được xem là thành phố "phên dậu" chắn giữa lực lượng Ukraine và TP.Melitopol, mục tiêu chính trong trục phản công ở miền nam của Kyiv.

Hôm 21.8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói các đơn vị Ukraine có bước tiến ở đông nam Robotyne và phía nam Mala Tokmachka, trong khi quân Nga phản kích bất thành ở Robotyne.

Một báo cáo của ISW hôm 21.8 cho rằng việc Ukraine kiên trì tấn công ở Robotyne nhằm "làm suy yếu lực lượng Nga vì phải dồn nhiều nỗ lực, nguồn lực và nhân lực để giữ vị trí" quanh làng này.

Theo quan sát của ISW, hoạt động tấn công của Ukraine ở những mặt trận khác, như xung quanh Bakhmut đã kìm chân nhiều đơn vị Nga, không cho tiếp viện đến miền nam. Thực tế này đã phản bác những lời kêu gọi Ukraine tập trung nguồn lực vào một trục tấn công.

ISW nhận định rằng bước tiến ở vùng Robotyne đưa lực lượng Ukraine đến gần khả năng mở đợt tấn công kế tiếp vào tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, có thể tương đối kém kiên cố hơn tuyến thứ nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.