Úc thu hồi đất, không cho Nga xây đại sứ quán gần Tòa nhà Quốc hội

Khánh Như
Khánh Như
15/06/2023 09:41 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã thông qua luật để chấm dứt hợp đồng thuê của Nga trên một mảnh đất ngay bên cạnh Tòa nhà Quốc hội, do lo ngại về an ninh.

Trang news.com.au hôm nay (15.6) đưa tin Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã thông qua luật chấm dứt hợp đồng cho Nga thuê đất để xây đại sứ quán ngay bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Dự kiến, nội dung luật sẽ được công bố trong ngày.

Phát biểu trước các phóng viên ở Canberra, ông Albanese nói hành động này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Một nhà ngoại giao Nga chiếm dụng khu đất định xây Đại sứ quán Nga bất thành tại Úc

"Chính phủ đã nhận được khuyến cáo an ninh rất rõ ràng về rủi ro do sự hiện diện mới của Nga rất gần Tòa nhà Quốc hội. Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm cho thuê không trở thành một sự hiện diện ngoại giao chính thức", theo ông Albanese.

Trong khi lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, thủ tướng Úc nhấn mạnh việc rút lại quyết định cho thuê đất không nhằm ngăn chặn hoàn toàn sự hiện diện của Moscow tại Canberra.

Úc thu hồi đất, không cho Nga xây đại sứ quán gần Tòa nhà Quốc hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại TP.Sydney tháng 7.2022

REUTERS

"Nga thực sự có sự hiện diện ngoại giao ở đây và điều đó sẽ tiếp tục tại các cơ sở hiện có của họ ở TP.Griffith (bang New South Wales), cũng giống như Úc có sự hiện diện ngoại giao ở Moscow", ông Albanese nói, cho biết bây giờ ông đang chờ phản hồi từ chính phủ Nga.

Khi được hỏi liệu chính phủ có nhận được khuyến cáo về vị trí đặt đại sứ quán Trung Quốc, vốn nằm trong cùng khu vực với cơ sở dự kiến của Nga, hay không, ông Albanese không bình luận.

Đài CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Úc Clare O'Neil sau đó nhắc lại rằng khu đất sẽ không được sử dụng cho "sự hiện diện ngoại giao trong tương lai", đồng thời xác định vấn đề vì nó nằm gần Tòa nhà Quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.