Nga dọa đáp trả sau khi Iceland đóng cửa đại sứ quán ở Moscow

Văn Khoa
Văn Khoa
10/06/2023 20:25 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 10.6 tuyên bố nước này sẽ "đáp trả" sau khi Iceland trở thành quốc gia đầu tiên quyết định dừng hoạt động của đại sứ quán tại Moscow.

"Tất cả các hành động chống Nga của Reykjavik chắc chắn sẽ bị đáp trả", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố, đồng thời cáo buộc Iceland "phá hoại" mối quan hệ giữa hai nước, theo AFP.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc quyết định không thân thiện này khi thiết lập quan hệ với Iceland trong tương lai", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga ra cảnh báo sau khi Iceland đóng cửa đại sứ quán ở Moscow - Ảnh 1.

Cổng vào Đại sứ quán Iceland ở Moscow ngày 9.6

Reuters

Hôm 9.6, Iceland thông báo họ sẽ dừng công việc tại đại sứ quán ở Moscow kể từ ngày 1.8 và yêu cầu Nga hạn chế hoạt động ở Reykjavik.

Trong một động thái mang tính biểu tượng, nhiều người có thể nhìn thấy các nhân viên đã gỡ cờ Iceland treo bên hông đại sứ quán ở Moscow hôm 9.6.

Ngoại trưởng Iceland Thordis Gylfadottir cho hay: "Tình hình hiện tại đơn giản là không cho phép một cơ quan nước ngoài của Iceland vận hành một đại sứ quán ở Nga". Bộ Ngoại giao Iceland nhấn mạnh quyết định này "không cấu thành sự cắt đứt quan hệ ngoại giao" với Nga.

Tuy nhiên, vì các mối quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị với Nga "ở mức thấp nhất mọi thời đại", nên việc duy trì hoạt động của đại sứ quán ở Moscow là "không còn chính đáng nữa", theo Bộ Ngoại giao Iceland.

Quốc gia Bắc Âu này đã mở đại sứ quán tại Moscow từ năm 1944, nơi đã trở thành một điểm gặp gỡ Đông-Tây mang tính biểu tượng cho đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc, theo AFP.

Đại diện Mỹ tại NATO: Ukraine sẽ không thể sớm gia nhập liên minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.