Úc dành 10 tỉ USD hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân

Úc dành 10 tỉ USD hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân

Phương Thúy
Phương Thúy
09/05/2023 10:50 GMT+7

Chính phủ Úc sẽ dành gần 10 tỉ USD trong ngân sách liên bang phân bổ trong 4 năm tới để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trọng tâm của khoản ngân sách này là duy trì chi phí sinh hoạt không tăng lên và kìm hãm lạm phát.

Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc thông báo tăng lãi suất. Ngân hàng Dự trữ Úc cũng cảnh báo rằng rủi ro đối với lạm phát nghiêm trọng hơn do tăng trưởng năng suất thấp, giá năng lượng tăng và giá thuê tăng.

Chính phủ Úc cũng chuẩn bị công bố gói hỗ trợ tài chính từ ngân sách cho hơn 5 triệu gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và người hưởng hưu trí đang phải vật lộn với hóa đơn tiền điện cao ngất ngưởng.

Bộ trưởng Ngân khố Úc đã nhiều lần tuyên bố sẽ hạn chế chi tiêu ngân sách để không gây thêm áp lực lạm phát, đồng thời áp dụng một số biện pháp cứu trợ cần thiết.

Trước đó, chính phủ Úc đã dành hơn 7 tỉ USD để tăng lương cho những người chăm sóc người cao tuổi trong 4 năm, đồng thời tăng thêm 5% thuế thuốc lá và đánh thuế thêm 1,6 tỉ USD đối với các nhà sản xuất dầu khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.