Tuyển Việt Nam - AFF Cup 2020: Cái khó ló cái khôn

30/11/2021 08:17 GMT+7

Những quy định hết sức ngặt nghèo của Ban tổ chức AFF Cup 2020 đặt các đội tuyển, trong đó có Việt Nam, vào những tình thế khó khăn và đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nếu không muốn bị “việt vị”.

Phải nhờ tiếp tế thêm thức ăn

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nước chủ nhà Singapore đã gửi cho các liên đoàn và các đội tuyển những yêu cầu khắt khe trong công tác tổ chức. Là một phần của cuộc chơi, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc. Có những quy định chưa từng có ở các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự, kể cả tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong những yêu cầu mà Singapore đưa ra, đáng nói nhất là các yêu cầu liên quan đến ăn uống và tập luyện.

Xem clip Nguyễn Tuấn Anh 'sản xuất': Tuyển thủ Việt Nam chúc Văn Toản nhanh bình phục

Tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu phải bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, đồng nghĩa với việc sẽ ở lại Singapore cho đến ngày cuối cùng của giải đấu. Tuyển Việt Nam sang Singapore từ ngày 1.12 và kế hoạch sẽ ở đây đến hết ngày 2.1.2022. Một tháng trời ở bong bóng khép kín tuyệt đối nên cần phải lường trước các tình huống để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Lá đại kỳ sẽ được Hội Cổ động viên chuyển sang Singapore để cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Trong các văn bản mà Singapore cung cấp cho tuyển Việt Nam, Ban tổ chức (BTC) nói rõ lý do không tổ chức ăn buffet vì lo ngại có thể xảy ra lây nhiễm Covid-19 từ đội ngũ phục vụ. Vì thế, mỗi thành viên của các đội tuyển sẽ được phát một khay cơm cho mỗi bữa ăn sáng, trưa, tối. Việc ăn theo suất có thể vẫn đảm bảo calo và dinh dưỡng nhưng dễ gây ra nhàm chán vì các món ít được thay đổi, cầu thủ không có quyền lựa chọn.

Hùng Dũng de dọa vị trí của sao HAGL ở tuyển Việt Nam, ông Park khó nghĩ

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã có phương án giúp cầu thủ được bổ sung chế độ ăn phong phú hơn bằng cách sẽ liên hệ với kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Singapore, tiếp tế thêm 2 món mỗi bữa ăn (có thể thịt gà, thịt kho hoặc cá kho). Thực đơn ăn thêm này do bác sĩ Choi và HLV thể lực Park Sung-gyun lên mỗi ngày, sao cho tổng thể bữa ăn vừa ngon miệng vừa đủ chất.

Mua phao bơi trẻ em để làm “bể” sục đá

Theo thông báo từ BTC, tuyển Việt Nam ở chung khách sạn Grand Mercure Singapore Roxy cùng với các đội Thái Lan, Malaysia và Đông Timor. Tuy nhiên, như Thanh Niên đã đưa tin, BTC yêu cầu khách sạn đóng cửa phòng gym, không mở dịch vụ bể sục, phòng xông hơi, hồ bơi. Để ứng phó với những thiếu thốn bất đắc dĩ này, VFF đã chỉ đạo bộ phận hậu cần của tuyển Việt Nam mua hàng chục… phao bơi trẻ em (size lớn) để mang sang Singapore. Phao bơi này có ý nghĩa thế nào? Đây: bộ phận hậu cần xin đá của khách sạn, đổ vào phao để cầu thủ ngâm lạnh sau mỗi buổi tập, sau các trận đấu, nhằm nhanh chóng hồi phục thể lực và giảm chấn thương.

HLV Park Hang-seo đã đưa ra phương án bất ngờ khác nữa là đề nghị VFF thuê hoặc mượn khoảng 2 - 3 chiếc xe đạp tại Singapore (loại xe đạp đạp tại chỗ, thường có ở phòng gym) đặt tại hành lang khách sạn để cầu thủ rèn thể lực, ngoài các buổi tập tại sân cỏ. Hầu hết các đội sẽ phải tập chung sân, chỉ đội chủ nhà Singapore và đội tuyển Việt Nam được tập sân riêng. Sân tập của thầy trò ông Park là sân nhà của CLB Hougang United. Theo một thành viên đội tuyển Việt Nam, phải sang tận nơi mới biết còn có khó khăn gì phát sinh.

Khán giả Việt Nam cũng gặp khó

Không tổ chức AFF Cup 2020 theo phương thức đá kín nhưng Singapore sẽ hạn chế số lượng khán giả. Từ ngày 1.12, vé (giá 15 - 25 đô Singapore) xem các trận đấu của bảng B có Việt Nam đá ở sân Bishan sẽ bán cho các cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Singapore bởi hiện tại việc các cổ động viên tại Đông Nam Á nhập cảnh Singapore để cổ vũ bóng đá là không hề đơn giản vì nước này có những yêu cầu rất gắt dành cho khách du lịch.

Chị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam Golden Star (VGS) chia sẻ: “Chúng tôi cũng muốn sang Singapore nhưng do các điều kiện về nhập cảnh và cách ly rất ngặt nghèo nên năm nay VGS sẽ cổ vũ qua ti vi. Nhưng chúng tôi không để tuyển Việt Nam phải cô đơn vì VGS cũng có một nhánh hoạt động tại Singapore là bà con đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước bạn. Ngày 30.11 chúng tôi sẽ chuyển đại kỳ, áo, khăn, banner từ Việt Nam sang Singapore. Mỗi trận đấu của Việt Nam sẽ có khoảng 500 khán giả Việt Nam vào sân cổ vũ. Hy vọng BTC giải quyết để VGS được mang đại kỳ vào sân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.