Mang số áo lạ ở tuyển Việt Nam, Hùng Dũng tập rất sung, thầy Park hài lòng

28/11/2021 18:53 GMT+7

Nhân vật gây chú ý nhiều nhất trong buổi tập chiều 28.11 của đội tuyển Việt Nam trên sân Bà Rịa-Vũng Tàu không ai khác chính là ‘tân binh’ Đỗ Hùng Dũng . Thầy Park tỏ ra khá hài lòng trước sự nhiệt tình của học trò cưng.

Thời gian điều trị và hồi phục chấn thương đã lấy đi của trò cưng thầy Park cơ hội thi đấu các trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 6 và 6 trận của vòng loại thứ 3.

Đỗ Hùng Dũng hết chấn thương, gây bất ngờ với đôi chân cuồn cuộn cơ bắp

Sau 8 tháng, Hùng Dũng đã trở lại với môi trường bóng đá đỉnh cao mà đích thân Trưởng bộ phận y tế CLB Hà Nội đã tiến hành hội chẩn cho anh cách đây 2 ngày, mới đồng ý cho Dũng lên tuyển. Sự cẩn thận này của CLB Hà Nội cũng không khiến Ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải “tự ái”. Ông Park đã hồ hởi đón nhận trở lại cậu học trò xuất sắc của mình dù cách đây một tháng, khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi công văn xin ý kiến, đội Hà Nội đã xin phép cho Dũng chưa vội lên tuyển thời điểm đó vì sự hồi phục của anh chưa đạt 100%.

Hùng Dũng (thứ 2 từ phải sang) bước vào sân Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Quang Hải, Văn Thanh và trợ lý Lê Huy Khoa

THÁI NINH

Hùng Dũng (bìa trái)

THÁI NINH

Đã hai năm, Hùng Dũng (đi cuối) không được hưởng không gian đội tuyển

THÁI NINH

Hùng Dũng mang số áo 'lạ' - số 36. Trước đây, anh mang áo số 9 ở đội tuyển

THÁI NINH

Đội tuyển Việt Nam sau một ngày xả trại đã trở lại tập luyện và ngoài nhân tố mới là Hùng Dũng, còn hai gương mặt khác cũng được quan tâm. Ở trận giao hữu nội bộ cách đây ít ngày và trước đó là buổi tập chiến thuật, Công Phượng cùng Hoàng Đức đã phải làm khán giả bất đắc dĩ vì bị căng cơ nhẹ. Ông Park tạo điều kiện cho hai cầu thủ được nghỉ ngơi và trong buổi tập chiều nay, Phượng - Đức đã tập chung với đồng đội.

HLV Park Hang-seo quan sát rất kỹ các học trò tập luyện và trước sự chuyên nghiệp, cần mẫn của Hùng Dũng, sự hài lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Dũng tập rất sung bài khởi động. Các động tác của anh rất gọn ghẽ, thanh thoát.

Tuy nhiên, anh cũng cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng mà những bài tập chiến thuật sẽ giúp Dũng dần đạt được phong độ cao nhất của mình.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: “Tôi cho rằng, Hùng Dũng bằng ý chí và quyết tâm cao độ của mình sẽ có màn trở lại đầy thuyết phục. Anh sẽ là nhân tố quan trọng được thầy Park lựa chọn tham dự AFF Cup 2020 dù thời gian Dũng tập với đội không quá nhiều. Nhưng Dũng đã quá hiểu lối chơi và triết lý mà thầy Park áp dụng cho đội tuyển Việt Nam nên Dũng sẽ thích ứng nhanh thôi”.

Ông Park sẽ loại 5 cầu thủ trước ngày lên đường sang Singapore. Dự kiến tối 30.11, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Vũng Tàu di chuyển lên TP.HCM và bay sang nước bạn vào trưa ngày 1.12. Vé máy bay của các đội tuyển dự AFF Cup 2020, trong đó có Việt Nam sẽ do Ban tổ chức Singapore lo liệu.

Tuyển Việt Nam ở chung khách sạn Grand Mercure Singapore Roxy cùng với các đội Thái Lan, Malaysia và Đông Timor. Thầy trò ông Park sẽ được tập riêng trên sân nhà của CLB Hougang United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.