Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/01/2024 17:22 GMT+7

Nhờ thành tích phá kỷ lục thế giới của người Pháp ở môn nhớ hình ngẫu nhiên - với 618 hình sau 5 phút (kỷ lục cũ nhớ 547 hình), tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh đã được Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục thế giới Biswaroop Roy Chowdhury tặng chứng nhận. Cô rất vui khoe ngay thành quả chưa từng có và vô cùng tự hào này.

Tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 53 với chủ đề Khát vọng tuổi 20: Không ai đánh thuế ước mơ - cứ đi rồi sẽ thành đường, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập VietKings (2004 - 2024) vừa tổ chức tại TP.HCM, Đặng Ngọc Phương Trinh đã vinh dự nhận được chứng nhận kỷ lục thế giới do Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục thế giới Biswaroop Roy Chowdhury ký.

Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 1.

Chứng nhận kỷ lục thế giới của Phương Trinh do Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục thế giới Biswaroop Roy Chowdhury ký

Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 2.

Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 3.

Đặng Ngọc Phương Trinh tự hào nhận được chứng nhận kỷ lục thế giới do Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục thế giới Biswaroop Roy Chowdhury cấp

NVCC

Theo Đặng Ngọc Phương Trinh: "Có thể nhiều bạn vẫn nghĩ rằng, trí nhớ tốt là do bẩm sinh đã có. Cách đây 4 năm, tôi cũng từng nghĩ vậy khi thấy các nhà vô địch trí nhớ thế giới thực hiện những thử thách ghi nhớ. Và rồi tôi biết được rằng, không ai trong chúng ta sinh ra đã có sẵn khả năng đó, tất cả là nhờ luyện tập theo phương pháp. Tôi đã từng bước tìm hiểu, học hỏi phương pháp từ những người thầy, từ sách vở và tài liệu trí nhớ. Giờ đây, tôi đã làm được điều mà mình luôn mơ ước, đạt được Huy chương vàng và trở thành người giữ kỷ lục thế giới".

Nói về danh hiệu được Tổ chức Kỷ lục thế giới xác lập, tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh tâm sự: "Đây là ước mơ tôi đã ấp ủ 3 năm nên khi được xướng tên lên sân khấu nhận huy chương, khi hai tiếng Việt Nam được hô vang trong hội trường đêm chung kết, những khoảnh khắc ấy sẽ luôn sống mãi trong tôi và không ngừng nhắc nhở bản thân tôi rằng: Chúng ta chỉ sống một lần, hãy sống hết mình, nỗ lực hết mình rồi những điều tốt đẹp sẽ đến".

Để có được thành tích này, Đặng Ngọc Phương Trinh bày tỏ lòng biết ơn các lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ông Lê Trần Trường An và thầy Nguyễn Phùng Phong đã yêu thương đồng hành trên hành trình chinh phục kỷ lục thế giới.

Sau khi nhận được giấy xác lập kỷ lục thế giới, tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh đã khoe ngay trên trang cá nhân và nhận được "mưa" lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 4.

Giây phút đăng quang của Đặng Ngọc Phương Trinh (thứ ba từ phải sang) tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới tổ chức ở Ấn Độ tháng 11.2023

Tuyển thủ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh 'khoe' chứng nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 5.

Niềm vui đoạt được kỷ lục thế giới ở môn nhớ hình ngẫu nhiên của đội tuyển Việt Nam

TRỊNH MINH TRIẾT

Từ thành công của Đặng Ngọc Phương Trinh, từ đây bản đồ siêu trí nhớ thế giới có thêm một cột mốc cho các thí sinh nỗ lực vượt qua. Cột mốc ấy có một tuyển thủ Việt Nam đã cắm cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh với việc nhớ chính xác 618 hình sau 5 phút.

Với những thành tích đã đạt được và để ghi nhận thành tích xuất sắc của kỷ lục gia thế giới Đặng Ngọc Phương Trinh, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND H.Di Linh - nơi Phương Trinh đang sinh sống cũng đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.