Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/01/2024 07:35 GMT+7

Tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới tổ chức tại Ấn Độ tháng 11.2023, ở môn nhớ hình ngẫu nhiên, lần đầu tiên VN có tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh phá được kỷ lục thế giới của người Pháp - với 618 hình sau 5 phút (kỷ lục cũ: 547 hình), thể hiện xuất sắc bản lĩnh và trí tuệ Việt trên con đường vươn xa của kỷ lục VN ra thế giới.

Sáng 6.1, tại TP.HCM, T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Tổ chức Kỷ lục VN (VietKings) tổ chức Hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 53 với chủ đề Khát vọng tuổi 20: Không ai đánh thuế ước mơ - Cứ đi rồi sẽ thành đường, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập VietKings (2004 - 2024), đồng thời tiếp tục tôn vinh các tài năng kỷ lục gia mới được thế giới công nhận.

Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt- Ảnh 1.

Đội tuyển Siêu trí nhớ VN tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới vừa tổ chức thành công ở Ấn Độ

TRỊNH MINH TRIẾT

TRE CHƯA GIÀ, MĂNG ĐÃ MỌC

Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa xác lập 11 kỷ lục châu Á mới của VN với những thành tựu vượt bậc, trong đó có 2 tài năng trẻ: Nguyễn Minh Hải và Ngô Đắc Sang.

Nguyễn Minh Hải dù mới học lớp 7 nhưng đã sử dụng phương pháp toán tư duy logic Finger Math siêu cấp song ngữ (Việt - Anh) kỹ thuật "Sợi chỉ ngón tay", Toán logic hình ảnh màu sắc quốc kỳ, Toán logic hình ảnh màu sắc phổ quang học vật lý để mã hóa số và thực hiện các phép tính: bình phương của số có 3 chữ số, nhân số có 5 chữ số với số có 5 chữ số trong siêu dữ liệu địa lý; ghi nhớ và đọc chính xác 3.788 con số dưới dạng số thập phân, số âm tương ứng vĩ độ, kinh độ của 239 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt- Ảnh 2.

Đặng Ngọc Phương Trinh (thứ hai, từ phải qua) đăng quang tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới tháng 11.2023

TRỊNH MINH TRIẾT

Bài thi "Số âm tương ứng vĩ độ, kinh độ của 239 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới" là một trong những kỷ lục học đường phức tạp, đòi hỏi phải liên kết nhiều nội dung, phương pháp cũng như truy xuất dữ liệu trong thời gian ngắn.

Một kỷ lục học đường khác của châu Á được kỷ lục gia Ngô Đắc Sang, học sinh lớp 4, thực hiện thành công bằng phương pháp toán tư duy logic Finger Math siêu cấp song ngữ (Việt - Anh) kỹ thuật "Sợi chỉ ngón tay" và kỹ thuật "Bàn tay ảo", để tìm ra 168 số nguyên tố trong 1.000 số tự nhiên liên tiếp. Trước đó, Sang đạt kỷ lục VN trong 2 năm 2021 và 2022 khi em dùng kỹ thuật "Bàn tay ảo" trong phương pháp toán tư duy Finger Math để tính 1 phép tính khai căn bậc 2 của số có 4 chữ số trong thời gian 3,2 giây và dùng kỹ thuật "Sợi chỉ ngón tay" trong phương pháp toán tư duy Finger Math để tìm ra 168 số nguyên tố trong 1.000 số tự nhiên liên tiếp.

Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt- Ảnh 3.

Kỷ lục gia Ngô Đắc Sang

VIETKINGS

Trở lại với kỳ tích phá kỷ lục thế giới ở môn nhớ hình ngẫu nhiên, tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh cùng 2 cá nhân khác còn được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) trao kỷ lục thế giới mới trong đợt này là: Kỹ sư - lương y Huỳnh Kỳ Trân, người nghiên cứu, tạo ra quy trình chiết tách cùng phương pháp sản xuất tinh dầu lá trầu không (Piper betle) có tác dụng làm trung hòa, ức chế các loại vi rút như: đau mắt đỏ, tay chân miệng, SARS-CoV-2, được cấp nhiều bằng sáng chế, giải pháp hữu ích nhất; Kỷ lục gia Trần Văn Mười, người sáng tác, lên ý tưởng chuyển thể bài thơ Con cháu vua Hùng toàn cầu thành các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống với số lượng nhiều nhất, thực hiện các MV - chương trình biểu diễn quảng bá, lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của VN ra thế giới.

HÀNH TRÌNH 20 NĂM QUẢNG BÁ GIÁ TRỊ VIỆT

Theo Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia VN Lê Trần Trường An, tính đến nay Hội Kỷ lục gia VN - Tổ chức Kỷ lục VN đã tổ chức thành công 53 kỳ hội ngộ, trở thành thành viên tham gia sáng lập và là đối tác quan trọng của nhiều tổ chức kỷ lục trong khu vực và trên thế giới.

"Cộng đồng kỷ lục gia với hơn 3.000 cá nhân và đơn vị đã và đang dùng tài - trí của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, nâng tầm giá trị lên kỷ lục quốc tế: Với trên 20 cuộc hành trình không mệt mỏi quảng bá các giá trị Việt đã được VietKings tổ chức, nổi bật là hành trình tìm kiếm, giới thiệu và quảng bá ẩm thực - đặc sản đã giới thiệu hàng trăm món ăn - đặc sản tiêu biểu của các tỉnh thành, qua đó đề cử xác lập thành công 20 kỷ lục thế giới cùng 60 kỷ lục châu Á trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều cuộc thi lớn hằng năm với quy mô quốc gia đã được phối hợp triển khai từ năm 2019 đến nay. Năm 2023, lần đầu tiên VN có những giải vàng thế giới được ghi nhận ở bộ môn Siêu trí nhớ và Sơ đồ tư duy", ông Trường An chia sẻ.

Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt- Ảnh 4.
Kỷ lục gia Việt Nam, 20 năm vươn xa những khát vọng Việt- Ảnh 5.

Món lẩu thả Phan Thiết và nem nướng Ninh Hòa

VIETKINGS

TS Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức kỷ lục VN, vui mừng với hành trình kỷ lục 20 năm và những giá trị cốt lõi trong sứ mệnh đưa tinh hoa VN ra thế giới. Ông nhấn mạnh: "Giá trị cốt lõi của kỷ lục VN đúc kết ở 5 giá trị: kỷ lục là di sản quốc gia - di sản quốc tế; kỷ lục là thương hiệu quốc gia; kỷ lục là tài sản quốc gia; kỷ lục là niềm tự hào và kiêu hãnh quốc gia; kỷ lục là tài sản và di sản của thế hệ hôm nay lưu lại cho thế hệ mai sau. Mỗi một kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục là một bằng chứng sinh động của sự sáng tạo không ngừng, của công sức, trí tuệ. Đó là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu của mình".

Nhìn lại chặng đường phấn đấu của mình, kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong đúc kết: "Nếu không có Tổ chức Kỷ lục VN thì tôi cũng chỉ là thầy giáo dạy kỹ năng nghèo rong ruổi khắp TP.HCM với chiếc xe máy cũ và bộ đồ nghề kiếm cơm bữa đói bữa no về lo cho con. Nỗ lực thôi là chưa đủ, phải có quý nhân tương trợ, ân sư dạy bảo".

Hiện nay, cộng đồng kỷ lục gia VN ở tuổi 20 tràn đầy khát vọng, ngày càng lớn mạnh, không chỉ phát huy được các giá trị trong nước mà còn vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần giới thiệu và minh chứng cho những giá trị tinh hoa của người Việt ở mọi lĩnh vực của đời sống thường nhật.

Tại Hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 53, Ban tổ chức còn công bố và trao tặng bằng Niên lịch và Thành tựu đến 5 đơn vị: Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), Trường tiểu học An Phước (TP.Đà Nẵng), Ga Huế (Thừa Thiên-Huế), Trường THPT Chu Văn An (Trường Bưởi, Hà Nội) và Cầu Đất Farm (Lâm Đồng).

9 cá nhân lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục và kỷ lục gia được Viện Kỷ lục thế giới (WorldMark) trao tặng Đĩa vàng Cống hiến: TS - Luật sư Nguyễn Văn Viễn, Chủ tịch Hội Marketing VN Trần Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, NSND Kim Cương, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, GS-TS Phạm Văn Thức, chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh, và hai kỷ lục gia: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Võ Thị Ánh Nguyệt.

Ban tổ chức cũng công bố và trao tặng kỷ lục châu Á mới của VN cho các món ăn - đặc sản tiêu biểu: bún nước lèo Sóc Trăng, bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh), lẩu thả Phan Thiết (Bình Thuận) và nem nướng Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.