Tuyến kênh lớn nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành dịp 30.4.2025

13/06/2023 15:23 GMT+7

Nếu các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng được giải quyết, tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (TP.HCM) dài hơn 31 km sẽ hoàn thành cải tạo dịp 30.4.2025.

Thông tin trên được chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên báo cáo với đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đi kiểm tra thực địa vào sáng 13.6.

Đây là 1 trong 38 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP.HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Nỗ lực cải tạo con kênh ô nhiễm bậc nhất TP.HCM với dự án ngàn tỉ

Dự án Tham Lương – Bến Cát - rạch Nước Lên đi qua 7 quận, huyện gồm: Q.12, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh và H.Bình Chánh, với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng.

Tuyến kênh lớn nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành dịp 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (hàng trên, ở giữa) kiểm tra gói thầu dự án đi qua địa bàn Q.Tân Phú

NGUYỄN ANH

Công trình sẽ xây dựng bờ kè kênh tổng chiều dài 63 km, nạo vét kênh dài 31 km, xây dựng đường giao thông hai bên bờ kênh dài 63 km, bề rộng từ 7 – 12m, làm cống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cải tạo cảnh quan dọc tuyến. Khởi công từ cuối tháng 2.2023, đây là dự án chỉnh trang đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.HCM.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số gói thầu. Chủ đầu tư cho biết tiến độ dự án đang được kiểm soát nhưng có một số vướng mắc cần tháo gỡ.

Giải quyết luôn tại chỗ

Phát biểu mở đầu buổi làm việc tại trụ sở UBND Q.Gò Vấp, Bí thư Nguyễn Văn Nên một lần nữa khẳng định việc kiểm tra, giám sát không phải làm thay công việc cho UBND TP.HCM mà đi để nhìn thấy việc triển khai và cùng tháo gỡ.

Đối với dự án lớn và đi qua nhiều địa bàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh công tác phối hợp rất quan trọng. Do vậy, các đơn vị nêu khó khăn và lãnh đạo UBND TP.HCM giải quyết luôn tại chỗ luôn, chứ không phải chờ báo cáo gửi tới gửi lui.

Khi trao đổi tại thực địa, đại diện chủ đầu tư cho biết không thể thi công vào ban đêm vì ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Nên, có những việc không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân như dọn rác, vệ sinh môi trường thì cần linh hoạt, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ.

Tuyến kênh lớn nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành dịp 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 2.

Công nhân thi công hạng mục bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

NGUYỄN ANH

Ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết hiện 9/10 gói thầu (có mặt bằng) đã thi công hoặc tập kết thiết bị, máy móc, thi công đóng cọc bê tông…

Riêng Gói thầu XL10 đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Q.Gò Vấp và Q.12. Chủ đầu tư đề nghị Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.12, Q.Gò Vấp phối hợp để tháo gỡ các khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi và bàn giao mặt bằng theo tiến độ để có thể hoàn thành thi công xây dựng trong năm 2025.

Về công tác giải ngân, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã giải ngân được hơn 203 tỉ đồng/1.650 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 12,35%). Dự kiến đến cuối tháng 6.2023, giải ngân 583 tỉ đồng và giải ngân toàn bộ vào cuối năm.

Tuyến kênh lớn nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành dịp 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 3.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành dịp 30.4.2025

NGUYỄN ANH

Ông Tân nêu một số khó khăn, vướng mắc như bờ kênh tiếp giáp bãi rác Gò Cát bị co hẹp còn khoảng 10 m, bức tường bãi rác này đã xuống cấp nên cần giải tỏa luôn. Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý bãi tiếp nhận bùn, đất dư từ nạo vét và thi công chưa thông suốt, tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng của người dân, doanh nghiệp, rác thải tràn ra khu vực thi công…

Chủ đầu tư cho biết nếu các vướng mắc về thủ tục và mặt bằng được giải quyết, chủ đầu tư sẽ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.2025).

Vận hành đồng bộ khi hoàn thành

Liên quan đến tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng đã bồi thường, lãnh đạo các địa phương cho biết sẽ tập trung thu hồi. Ông Nguyễn Văn Tài, Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết đối với 19 trường hợp tái lấn chiếm, huyện đã giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và các xã liên quan thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 7.2023.

Ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú cho biết tuyến kênh 19 Tháng 5 dài 3 km qua Q.Bình Tân và Q.Tân Phú đang ô nhiễm nghiêm trọng. Hai đầu tuyến kênh này nối ra kênh Tham Lương nên ông Mẫn đề xuất cải tạo luôn để đảm bảo đồng bộ, cải thiện đời sống người dân.

Tuyến kênh lớn nhất TP.HCM dự kiến hoàn thành dịp 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc

NGUYỄN ANH

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là dự án trọng điểm của TP.HCM, khi hoàn thành sẽ giải quyết bài toán chống ngập và ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị tập trung nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy hoạch các cầu dân sinh hiện hữu, tổ chức giao thông hợp lý, thuận tiện cho người dân đi lại. Việc di dời các công trình hạ tầng như đường ống cấp nước, lưới điện, viễn thông phải đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phối hợp chủ đầu tư vận động người dân, doanh nghiệp có công trình tái lấn chiếm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Đặc biệt, việc tổ chức thi công dự án phải đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.