Tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

20/11/2022 06:35 GMT+7

Sáng 19.11, tại Nhà tang lễ TP.HCM, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 .

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện các cơ quan, sở ngành, đoàn thể tại TP.HCM; đại diện gia đình có người thân mất vì Covid-19; các lực lượng tuyến đầu…

Đại biểu dâng hoa tưởng niệm người mất vì Covid-19

XUÂN KHÁNH

Tại buổi tưởng niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Trần Kim Yến nhắc lại khoảng thời gian dịch Covid-19 khốc liệt năm 2021, dù cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nhưng dịch bệnh khốc liệt, cướp đi sinh mệnh của hàng chục ngàn người. Hàng chục ngàn gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu, hàng ngàn đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi; lễ tang cho người mất không được tổ chức theo phong tục, tập quán; để lại nỗi day dứt và niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, cho gia đình...

“Buổi tưởng niệm được tổ chức hôm nay để tưởng nhớ những người không may qua đời vì Covid-19 cũng như chia sẻ những nỗi đau, mất mát với người thân họ…”, bà Yến nói và gửi lời tri ân đến các địa phương, người dân cả nước, các tổ chức, kiều bào đã chung tay cùng TP.HCM vượt qua dịch bệnh; đồng thời, tri ân cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ các cấp đã xông pha vào tâm dịch, làm việc quên mình để chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Đến thắp hương tưởng niệm, bà Đàm Thị Kim (ngụ Q.6) chia sẻ: “Buổi tưởng niệm hôm nay nhắc tôi rằng không ai bị lãng quên. Năm 2021, trong vòng 2 tuần, tôi mất đi chồng mình, rồi ba chồng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một năm qua, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng vì gia đình, con cháu, những người ở lại phải tiếp tục sống thật tốt. Tôi mong rằng những người cùng chung niềm đau này sẽ sớm vượt qua nỗi đau ấy”.

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, VN đã ghi nhận hơn 11,3 triệu ca nhiễm, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh và hơn 43.000 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, với hơn 20.000 người tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.