Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM: '519 cựu chiến binh mất vì Covid-19'

Xuân Khánh
Xuân Khánh
16/09/2022 21:43 GMT+7

Chiều 16.9, Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sẽ diễn ra vào ngày 24.9 tới.

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, trong nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), Hội Cựu chiến binh TP.HCM đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả. Hội đã xây tặng, sửa chữa 682 nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá trên 25 tỉ đồng, tặng hơn 53.000 suất quà, 11.000 suất học bổng cho con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM Trần Thanh Huyền thông tin tại buổi họp báo

Xuân Khánh

Đồng thời, Hội Cựu chiến binh TP.HCM phối hợp các ban, ngành vận động đóng góp hơn 62 tỉ đồng giúp người dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Hội phối hợp các bên liên quan tìm kiếm, quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Hội Cựu chiến binh đã vận động hơn 10.000 cán bộ, hội viên tham gia chống dịch, đồng thời hỗ trợ hơn 195 tỉ đồng cho người dân.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM Trần Thanh Huyền cho biết, trong đợt dịch Covid-19, có 519 cựu chiến binh mất vì Covid-19, là mất mát lớn với Hội Cựu chiến binh. “Chúng tôi rất quyết tâm ra mắt cuốn sách ‘Gương sáng cựu chiến binh trên tuyến đầu chống dịch Covid-19’. Các đồng chí viết rất nhiều nhưng chúng tôi tổng hợp lại 66 tấm gương tiêu biểu tham gia chống dịch”, ông Huyền nói.

Trong nhiệm kỳ tới (2022 - 2027), Hội Cựu chiến binh TP.HCM đưa ra một số nhiệm vụ. Trọng tâm là hội viên cựu chiến binh tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, vươn lên trong cuộc sống, tham gia hoạt động nghĩa tình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống cho giới trẻ...

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM sẽ chính thức diễn ra ngày 24.9 tại hội trường Quân khu 7, dự kiến với khoảng 300 đại biểu tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.