Tướng Nga: 80 tiểu đoàn Ukraine phản công bị hệ thống phòng ngự Nga chặn đứng

Tướng Nga: 80 tiểu đoàn Ukraine phản công bị hệ thống phòng ngự Nga chặn đứng

25/12/2023 09:11 GMT+7

Ukraine từng dự kiến lực lượng vũ trang nước này có thể tiến đến phong tỏa thành phố Melitopol trong vòng 15 ngày, theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga hôm 21.12 tuyên bố Ukraine đã tung đến 80 tiểu đoàn vào chiến dịch phản công mùa hè nhưng đã không đạt được mục tiêu.

Tướng Valery Gerasimov nói giới hoạch định quân sự Ukraine dự kiến sẽ có thể phát triển quân nhanh chóng trong cuộc phản công mùa hè, mà mục tiêu là cắt đứt hành lang đất liền tới Crimea của Nga.

Trong cuộc gặp các tùy viên quân sự nước ngoài, tướng Gerasimov đã nói về chiến lược quân sự của Nga, bao gồm các bước đã được tiến hành để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine, mà ông cho là ưu tiên hàng đầu của Kyiv trong năm nay.

Ông Gerasimov nói: "Kế hoạch của Ukraine là phong tỏa Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc tấn công".

Tiếp đó, kế hoạch của lực lượng Ukraine là tiến về biển Azov, thành phố Mariupol và ranh giới với bán đảo Crimea.

Melitopol là một thành phố lớn ở vùng Zaporizhzhia, nằm cách bờ biển Azov khoảng 40km.

Theo tướng Gerasimov, nòng cốt của lực lượng Ukraine được sử dụng trong cuộc phản công gồm các lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí.

Ông cho biết, nhóm được cho là sẽ đến biển Azov ban đầu bao gồm 50 tiểu đoàn được trang bị hơn 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh, một nửa trong số đó là do phương Tây sản xuất. Theo vị tướng này, lực lượng này sau đó được tăng lên 80 tiểu đoàn.

Quân đội Nga đã chuẩn bị các tuyến phòng thủ sâu để đương đầu với cuộc phản công. Ông Gerasimov nói chiến dịch phản công của Ukraine được phát động hôm 4.6, "đã đạt được tiến bộ nhỏ nhưng phải trả giá bằng tổn thất to lớn", không thể vượt qua tuyến phòng thủ của Nga.

Tổng tham mưu trưởng Nga nói dù phương Tây tiếp tục cung cấp thêm vũ khí và Ukraine triển khai lực lượng dự trữ chiến lược nhưng Kyiv đã không thể lật ngược tình thế của cuộc phản công.

Ông Gerasimov liệt kê rằng kể từ tháng 2.2022, Ukraine đã nhận được hơn 5.200 xe tăng và xe bọc thép, gần 1.500 khẩu pháo và hệ thống rốc két phóng loạt, 1.300 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 23.000 tổ hợp tên lửa chống tăng, hơn 100 máy bay và trực thăng, và 23.000 máy bay không người lái.

Ukraine còn nhận được hơn 200 tên lửa hành trình tầm xa và gần 100.000 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện ở các nước phương Tây.

Ông Gerasimov nói trong nửa năm qua, Ukraine tổn thất gần 160.000 quân, hơn 3.000 xe tăng và xe bọc thép, gần 150 máy bay cùng trực thăng.

Ông biết quân đội Nga đã tiến hành tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào 1.500 mục tiêu, bao gồm các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ sở cực kỳ quan trọng.

Đến khuya 21.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên từ ông Gerasimov.

Tướng Valery Zaluzhny, người đồng cấp của ông Gerasimov trong ban lãnh đạo quân sự Ukraine, thừa nhận vào đầu tháng 11 rằng tình hình tiền tuyến đã trở nên "bế tắc".

Các quan chức dân sự cấp cao, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã phản bác đánh giá của ông Zaluzhny trong nhiều tuần trước khi cuối cùng thừa nhận rằng cuộc phản công đã không đạt kỳ vọng, và hoạt động trên tiền tuyến đã ngưng trệ. Hồi đầu tháng 12, tổng thống Ukraine nói cần phải chuyển sang giai đoạn mới vì thời tiết lạnh giá trong mùa đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.