Từ sự việc 'bán' bài báo khoa học: Cơ chế tự chủ cũng là một nguyên nhân?

Từ sự việc 'bán' bài báo khoa học: Cơ chế tự chủ cũng là một nguyên nhân?

Bùi Vân
Bùi Vân
08/11/2023 10:32 GMT+7

GS Trương Nguyện Thành, nguyên giáo sư của ĐH Utah (Mỹ) đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo Thanh Niên về sự việc “bán” các bài báo nghiên cứu khoa học trong thời gian gần đây.

Trong những ngày vừa qua, việc PGS.TS Đinh Công Hướng nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng ngành Toán, Quỹ Nafosted (Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia) vì bị tố cáo vi phạm liêm chính học thuật đã khiến cộng đồng khoa học xôn xao. Hành động công bố bài báo khoa học đứng tên các đơn vị khác, không phải nơi ông công tác có vi phạm liêm chính học thuật hay không đang tạo tranh luận gay gắt.

Từ sự việc 'bán' bài báo khoa học: Cơ chế tự chủ cũng là một nguyên nhân? - Ảnh 1.

Một số trường đại học "đi tắt đón đầu" bằng việc mua bài báo khoa học

BÙI VÂN

Với 30 năm làm việc toàn thời gian và nghiên cứu tại trường ĐH của Mỹ, GS Trương Nguyện Thành, nguyên giáo sư ĐH Utah, đồng thời là Viện trưởng Khoa học Viện Khoa học và Công nghệ tính toán đã có những chia sẻ về vấn đề này. Theo ông, không thể lấy chuẩn mực về liêm chính học thuật ở xã hội này áp lên xã hội khác, đặc biệt là khi tại Việt Nam, “cơm áo gạo tiền” vẫn đang là gánh nặng của người làm khoa học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.