Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM

24/05/2023 09:03 GMT+7

Đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) từng là nơi kinh doanh sầm uất nhất nhì thành phố thì từ đầu năm đến nay, chủ thuê nhà lũ lượt rời bỏ các mặt bằng đắt đỏ tại đây, khiến con đường này có hơn 40 mặt bằng treo biển cho thuê chằng chịt. Có nơi không kiếm được người thuê mới, phải chuyển công năng thành bãi giữ xe.

Nằm ngay mặt tiền ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM), mặt bằng rộng 1.000 m2 này từng được một doanh nghiệp chuyên phân phối hàng thời trang cao cấp thuê, nay đã đóng cửa từ đầu năm 2022. Ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 5.2023, mặt bằng này đã trở thành một bãi giữ xe trong nhà.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM

Được biết, mặt bằng này đang được môi giới chào thuê mức giá 800 triệu đồng/tháng trong thời hạn 2 năm, giảm khoảng 100 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2022.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Mặt bằng rộng 1.000 mét vuông từng là nơi bán hàng hiệu, nay được chuyển qua làm bãi giữ xe do không có người thuê

Lê Nam

Như vậy, chỉ với 10.000 đồng nhưng được gửi xe ở giữa mặt tiền triệu đô sang chảnh, những nhân viên văn phòng trong các tòa cao ốc khu vực này cũng yên tâm vì chẳng cần lo mưa nắng.

Mặt bằng bỏ trống hàng loạt trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, Q.3, TP.HCM)

Lê Nam

Tại góc đường Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng, mặt bằng này từng là trụ sở của một công ty tài chính, cũng đã phải đóng cửa vài tháng trước. Được biết, trên các sàn giao dịch bất động sản, chủ nhà đang rao giá thuê là khoảng nửa tỉ đồng/tháng. Với mức giá này, chủ mặt bằng vẫn mỏi mắt tìm kiếm người thuê mới.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 3.

Mặt bằng này đang được rao thuê với giá khoảng nửa tỉ đồng/tháng

Lê Nam

Đối diện nhà thờ Tân Định, 3 mặt bằng nằm liền nhau cũng chi chít biển cho thuê và cùng chung tình cảnh đóng cửa nhiều tháng qua. Trước đó, đây là nơi kinh doanh của nhiều thương hiệu ẩm thực, thời trang và mỹ phẩm. Trên các sàn giao dịch bất động sản, các mặt bằng này được giao thuê với giá trên dưới 200 triệu đồng tùy diện tích.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều mặt bằng từng là cửa hàng thời trang, mỹ phẩm... chằng chịt vẽ bậy, biển cho thuê

Lê Nam

Ngã ba Trần Quang Khải - Hai Bà Trưng, mặt bằng một trệt hai lầu cũng mỏi mắt tìm chủ thuê mới. Chi chít biển cho thuê, vẽ bậy xuất hiện từ sau khi người thuê cũ rời đi.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 5.

Mặt bằng đẹp ở ngã ba Trần Quang Khải - Hai Bà Trưng cũng mỏi mắt tìm người thuê

Lê Nam

Từng là nơi kinh doanh sầm uất nhất nhì thành phố thì từ đầu năm đến nay, chủ thuê nhà từ những thương hiệu thời trang cao cấp, quán ăn cho đến mỹ phẩm,… lũ lượt rời bỏ các mặt bằng đắt đỏ tại đây.

Từ nơi bán hàng hiệu thành bãi giữ xe máy giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 6.

Dài chưa đầy 3km nhưng con đường Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) có hàng chục mặt bằng bị bỏ trống

Lê Nam

Chỉ kéo dài chưa đầy 3 km, đường Hai Bà Trưng từ chân cầu Kiệu đến tượng đài Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) đã có khoảng hơn 40 mặt bằng bị bỏ trống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.