Tư lệnh hải quân Ukraine lo vũ khí không người lái bị Nga vô hiệu hóa

Tư lệnh hải quân Ukraine lo vũ khí không người lái bị Nga vô hiệu hóa

19/01/2024 08:29 GMT+7

Theo Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa, nếu Kyiv chỉ có những xuồng không người lái thì không thể đánh bại Hạm đội biển Đen của Nga.

Trả lời phỏng vấn mới đây trên trang tin Ukrainska Pravda, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa cho rằng việc thay thế các tàu chiến bằng hạm đội xuồng không người lái cảm tử sẽ không còn hiệu quả trong việc đối phó Hạm đội biển Đen của Nga.

Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công thành công bằng xuồng không người lái nhằm vào Hạm đội biển Đen của Nga trong năm ngoái. Khi đó, các xuồng không người lái mang theo chất nổ đánh chìm hai tàu đổ bộ của Nga vào ngày 10.11, gây hư hại một tàu tuần tra của Nga gần Sevastopol vào ngày 11.10 và trước đó gần như làm tê liệt hạm đội Nga hôm 24.8.

Phân tích các hình ảnh vệ tinh, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng các cuộc tấn công đã buộc Nga phải di dời những bộ phận hải quân của mình từ thành phố cảng Sevastopol ở Crimea đến thành phố cảng Novorossiysk ở miền tây Nga. Moscow chưa công khai bình luận về thông tin này.

Tư lệnh hải quân Ukraine lo vũ khí không người lái bị Nga vô hiệu hóa- Ảnh 1.

Vụ tấn công tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga đã được cả Nga và Ukraine xác nhận

TELEGRAM

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các cuộc tấn công cũng khiến Nga mất 1/5 hạm đội chỉ sau 4 tháng.

Tuy nhiên, ông Neizhpapa cho rằng công nghệ của Nga đã cải thiện. “Đối phương cũng đang học, họ có một tổ hợp công nghiệp mạnh mẽ và người Nga không bao giờ tiếc tiền mua vũ khí. Vì vậy, những cuộc chiến xuồng không người lái rất khó khăn đang ở phía trước chúng ta”, ông dự báo.

Do đó, ông cho rằng phương thức tấn công trên biển của Ukraine trong 2 năm qua sẽ không còn hiệu quả trong năm nay. Ngoài ra, ông còn cho rằng kích thước, đạn dược và khả năng chống chọi mọi điều kiện thời tiết của các xuồng không người lái cũng kém so với tàu chiến.

“Bạn chỉ có thể tuyên bố một lãnh thổ là của mình khi binh sĩ của bạn đứng ở đó. Điều này cũng đúng trên biển, khi bạn có một con tàu trong vùng lãnh hải và không ai có thể làm gì được thì đó mới là biển của bạn”, ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.